leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Anh – Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp và các đồng chí đại diện VKSND Khu vực 1 cùng gia đình trao Giấy khai sinh cho cháu.

Theo đó, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, VKSND Khu vực 1 đã xác minh và xác định ba trẻ em chưa được cấp giấy tờ tùy thân, trong đó có một bé gái đã 5 tuổi nhưng vẫn chưa có Giấy khai sinh, chưa được đặt tên. Các cháu hiện đang sống cùng bà ngoại đã lớn tuổi tại một phòng trọ thuộc phường Tam Hiệp. Mẹ của các cháu đã bỏ đi làm ăn xa, gia đình không liên lạc được và không rõ cha các cháu là ai.

Sau khi tiếp nhận thông tin, thu thập tài liệu và xác định đây là trường hợp trẻ em thuộc nhóm yếu thế cần được bảo vệ theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, VKSND Khu vực 1 đã ban hành kiến nghị yêu cầu UBND phường Tam Hiệp thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu bé 5 tuổi, đồng thời hỗ trợ thực hiện thủ tục cấp Căn cước công dân cho các cháu còn lại theo quy định của pháp luật.

Buổi trao Giấy khai sinh diễn ra giản dị nhưng đầy xúc động. Không có những nghi thức cầu kỳ, chỉ có ánh mắt nghẹn ngào của người bà, sự sẻ chia ấm áp của những người làm công tác pháp luật và một “tấm giấy thông hành” đầu đời đã chính thức được trao tận tay đứa trẻ. Đối với nhiều người, Giấy khai sinh chỉ là một loại giấy tờ hành chính, nhưng với em nhỏ này, đó là sự ghi nhận về sự tồn tại hợp pháp trước pháp luật và xã hội, là cánh cửa mở ra hy vọng cho tương lai phía trước.

Từ đây, em có thể được đến trường, được chăm sóc y tế, được ghi tên trong danh sách lớp học và từng bước được bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật. Việc một đứa trẻ được “gọi tên” không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn là bước khởi đầu quan trọng để các em hòa nhập với cộng đồng, không bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển.

leftcenterrightdel
 Đại diện VKSND Khu vực 1 - Đồng Nai tiến hành xác minh tại nơi ở của các cháu.

Hoạt động này không chỉ thể hiện vai trò của Viện kiểm sát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật mà còn lan tỏa sâu sắc giá trị nhân văn của Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội - nơi công lý không còn là khái niệm trừu tượng mà chủ động tìm đến, bảo vệ những người yếu thế nhất trong xã hội.

Câu chuyện này phản ánh, vẫn còn không ít trường hợp trẻ em rơi vào hoàn cảnh tương tự, không có Giấy khai sinh, không có giấy tờ tùy thân và không được tiếp cận đầy đủ các quyền công dân cơ bản. Những khoảng trống pháp lý này nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời sẽ trở thành rào cản lớn, ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống và tương lai của các em.

Việc chủ động phát hiện, ban hành kiến nghị và theo dõi kết quả thực hiện đã cho thấy vai trò “đi trước một bước” của Viện kiểm sát trong bảo vệ quyền dân sự, đặc biệt đối với nhóm yếu thế. Từ một vụ việc cụ thể, ý nghĩa của Nghị quyết số 205/2025/QH15 tiếp tục được khẳng định bằng những hành động thiết thực, trực tiếp tác động đến đời sống người dân.

Trong thời gian tới, VKSND Khu vực 1 TP Đồng Nai xác định sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, đẩy mạnh công tác kiểm sát, kiến nghị và tuyên truyền pháp luật; qua đó góp phần đưa Nghị quyết số 205/2025/QH15 đi vào cuộc sống, trở thành điểm tựa pháp lý vững chắc cho các nhóm yếu thế trong xã hội cũng như bảo vệ hiệu quả lợi ích công.

Hoạt động tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, không chỉ giúp một đứa trẻ có được Giấy khai sinh mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với ngành Kiểm sát - nơi pháp luật được thực thi không chỉ bằng lý trí mà còn bằng trách nhiệm và sự sẻ chia.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the


Việt An - Phan Mai