leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND khu vực 3, tỉnh Đắk Lắk làm việc với gia đình các cháu bé.  Ảnh:VKS

Qua công tác công tố và kiểm sát giải quyết vụ án hình sự giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi xảy ra trong khoảng tháng 1/2025 tại xã EaMdroh, VKSND khu vực 3 phát hiện người bị hại là cháu Đ.T.L và hai em của L. (đều chưa đủ 16 tuổi) chưa được gia đình làm thủ tục đăng ký khai sinh, thuộc nhóm đối tượng người yếu thế cần được bảo vệ quyền dân sự theo Nghị quyết 205/2025/QH15. VKSND khu vực 3 đã lập hồ sơ và cử Tổ công tác trực tiếp tiến hành kiểm tra, xác minh, thu thập các tài liệu, chứng cứ.

Tổ công tác do đồng chí Hoàng Thị Bích Thảo, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 3 làm Tổ trưởng, cùng một đồng chí Kiểm sát viên, chuyên viên. Về phía chính quyền địa phương có sự phối hợp của ông Trần Tiến Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã EaMdroh; ông Nguyễn Hữu Quyền - Phó Trưởng Công an xã cùng cán bộ xã phụ trách bộ phân tư pháp, buôn trưởng buôn DHung, xã EaMdroh.

Trong quá trình làm việc, Tổ công tác đã lắng nghe, tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng của người dân, tiến hành lập biên bản, ghi lời khai những người có liên quan, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với 3 trường hợp nói trên chưa được cấp giấy khai sinh theo Luật Hộ tịch.

Trên cơ sở đó, VKSND khu vực 3 đã ban hành văn bản kiến nghị UBND xã EaMDroh nhanh chóng chỉ đạo các phòng ban có thẩm quyền tiến hành xem xét, tạo điều kiện đăng ký và cấp giấy khai sinh cho 3 trường hợp trên để bảo đảm cho các cháu được tiếp cận các quyền cơ bản của trẻ em như: quyền học tập, chăm sóc y tế và các chính sách an sinh xã hội khác.

Hoạt động của VKSND khu vực 3 thể hiện tinh thần gần dân, lắng nghe, đồng hành với người dân yếu thế, vừa thể hiện trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Trần Châu