Đồng chí Nguyễn Huy Mạnh, Viện trưởng VKSND khu vực 7 dự và chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Minh và 300 đại biểu tham dự, gồm: Lãnh đạo VKSND khu vực 7; lãnh đạo HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội; lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn của UBND xã Quang Minh; Hiệu trưởng các trường học; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, Tổ hòa giải cơ sở và đông đảo Nhân dân địa phương.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Huy Mạnh - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND khu vực 7 nhấn mạnh, Nghị quyết 205 của Quốc hội đã mở ra một dấu mốc quan trọng trong việc khẳng định vai trò chủ động của Viện kiểm sát trong bảo vệ lợi ích công và quyền dân sự của Nhân dân. Đây không chỉ là một nhiệm vụ mới được giao, mà là sự kỳ vọng lớn của Quốc hội đối với ngành Kiểm sát trong việc đi đầu gìn giữ kỷ cương pháp luật, bảo vệ công lý từ cơ sở.
Theo đồng chí Viện trưởng, xã Quang Minh là địa bàn có tốc độ phát triển công nghiệp - dịch vụ nhanh, nằm gần Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, với nhiều tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm phạm lợi ích công, đặc biệt trong các lĩnh vực môi trường, đất đai, tài nguyên, an toàn thực phẩm, di sản văn hóa.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Huy Mạnh, Viện trưởng VKSND khu vực 7 phát biểu tại Hội nghị. |
Thực tế tại nhiều địa phương thời gian qua đã xuất hiện những vấn đề đáng lo ngại như ô nhiễm môi trường kéo dài do xả thải, vi phạm trong chăn nuôi, khai thác tài nguyên, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe Nhân dân; đồng thời tồn tại nhiều vụ việc xâm phạm quyền lợi của các nhóm yếu thế như: người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người dân tộc thiểu số… những đối tượng thường gặp khó khăn trong việc tự đứng ra khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình.
Nghị quyết 205 của Quốc hội không chỉ trao quyền, mà trao cho ngành KSND trách nhiệm bảo vệ lợi ích công, bảo vệ sự sống, bảo vệ môi trường, bảo vệ cộng đồng. Đây không chỉ là một nhiệm vụ mới, mà còn là một dấu mốc, là một bước chuyển mình quan trọng của toàn ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay, đồng chí Nguyễn Huy Mạnh khẳng định.
    |
 |
| Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Minh phát biểu tại Hội nghị. |
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe 2 chuyên đề quan trọng do các báo cáo viên của VKSND khu vực 7 trình bày.
Chuyên đề thứ nhất do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Lan, Trưởng Bộ phận kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, VKSND Khu vực 7, trình bày, làm rõ sự cần thiết ban hành Nghị quyết 205 và những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt là phạm vi Viện kiểm sát được quyền khởi kiện vụ án dân sự công ích.
Chuyên đề thứ hai do đồng chí Bùi Thị Ninh, Kiểm sát viên, trình bày về quyền – nghĩa vụ cung cấp thông tin của công dân; cơ chế phối hợp giữa Viện kiểm sát với chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể; các đầu mối tiếp nhận thông tin và quy trình xử lý theo Thông tư 09 và Quy chế phối hợp liên ngành.
    |
 |
| Báo cáo viên của VKSND khu vực 7 trình bày chuyên đề. |
Trong phần thảo luận, Hội nghị ghi nhận nhiều câu hỏi thiết thực từ Nhân dân về các vấn đề như: cách phản ánh vi phạm môi trường, quyền lợi người dân khi cung cấp thông tin, tiêu chí xác định vụ việc thuộc phạm vi khởi kiện của Viện kiểm sát.
Đồng chí Phạm Thị Loan, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 7 đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc, làm rõ trách nhiệm của Viện kiểm sát trong tiếp nhận, xử lý thông tin; đồng thời khẳng định mọi phản ánh của Nhân dân đều được xem xét khách quan, đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và lợi ích chung của cộng đồng.
    |
 |
| Đồng chí Phạm Thị Loan, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 7 trực tiếp giải đáp các thắc mắc. |
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Minh khẳng định, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát trong việc phát hiện, cung cấp thông tin và xử lý các vụ việc liên quan đến lợi ích công cộng, bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước tại cơ sở.
    |
 |
| Các đại biểu đặt câu hỏi tới Viện kiểm sát. |
Theo đó, Nghị quyết 205 không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành Kiểm sát mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân. Việc triển khai hiệu quả nghị quyết sẽ góp phần bảo vệ tốt hơn lợi ích công cộng, quyền lợi của người yếu thế, giữ vững kỷ cương pháp luật và thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương.
    |
 |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. |