Ngày 11/2/2025, tại trang trại chăn nuôi lợn của ông Nguyễn Quốc Thành, thôn Thanh Nhàn, xã Nội Bài, TP Hà Nội, VKSND khu vực 7, TP Hà Nội đã phối hợp cùng Đoàn công tác của UBND xã Nội Bài, giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường tại khu vực chăn nuôi lợn như: Phun khử khuẩn các chuồng nuôi lợn, rắc vôi bột xung quanh khu chăn nuôi, đặc biệt là đầu ra của bể chứa nước thải nhằm hạn chế tối đa mùi và vi khuẩn từ chất thải của lợn.
    |
 |
| Rắc vôi bột xung quanh khu chăn nuôi. |
Trước đó, khoảng tháng 1/2026, VKSND khu vực 7, TP Hà Nội nhận được đơn thư, phản ánh của người dân Khu đô thị Chi Đông, xã Quang Minh, TP Hà Nội về việc trang trại chăn nuôi lợn với số lượng lớn xả thải hàng ngày, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khoẻ của người dân.
Sau khi Nghị quyết 205 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của chủ thể dễ bị tổn thương và lợi ích công có hiệu lực thi hành trên địa bàn TP Hà Nội, VKSND khu vực 7 đã cử Kiểm sát viên xuống thực địa để kiểm tra, xác minh đồng thời yêu cầu UBND xã Nội Bài cung cấp hồ sơ, tài liệu về trang trại chăn nuôi lợn.
Ngày 6/2/2026, VKSND khu vực 7 ban hành kiến nghị đến Chủ tịch UBND xã Nội Bài thực hiện các nội dung:
Kiểm tra, xác minh và đánh giá mức độ vi phạm đối với hoạt động chăn nuôi lợn tại trang trại của ông Nguyễn Quốc Thành;
Áp dụng hoặc kiến nghị áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.
    |
 |
| Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục ô nhiễm môi trường tại trang trại nuôi lợn. |
Ngày 10/2/2026, UBND xã Nội Bài đã có văn bản trả lời kiến nghị của VKSND khu vực 7; đồng thời có văn bản mời Viện kiểm sát tham gia Đoàn công tác giám sát việc khắc phục ô nhiễm môi trường tại trang trại chăn nuôi lợn của ông Nguyễn Quốc Thành.
Chỉ sau 9 ngày kiến nghị dân sự công ích của VKSND khu vực 7 được ban hành, UBND xã Nội Bài và chủ trang trại lợn đã có những biện pháp cụ thể nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Điều này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, sức khoẻ cho người dân, giúp người dân xung quanh khu vực này yên tâm đón Tết mà còn cho thấy hiệu quả bước đầu của Nghị quyết 205 và vai trò của VKSND trong việc bảo vệ công lý và lợi ích chung của xã hội.