Chị 12 tuổi cùng 2 em 10 và 11 tuổi chưa được cấp giấy khai sinh
3 cháu nhỏ được trao Giấy khai sinh là chị em ruột, gồm: cháu Đ.N.M (SN 2014), cháu Đ.Y.V (SN 2015) và cháu Đ.N.H (SN 2016, cùng trú tại phường Dương Nội). Trước đó, do hoàn cảnh gia đình đặc biệt, cả 3 cháu đều chưa được đăng ký khai sinh.
    |
 |
| Các đồng chí: Lại Việt Đông - Viện trưởng VKSND khu vực 6, Hà Nội; Phùng Chí Tâm - Chủ tịch UBND phường Dương Nội và Nguyễn Thị Hoàng Yến - Phó trưởng Công an phường Dương Nội trao Giấy khai sinh cho 3 cháu M, V, H, có sự chứng kiến của bà Nguyễn Thị Hạnh (bà nội các cháu). |
Trước đó, thông qua công tác tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 trên địa bàn, ngày 12/2/2026, VKSND khu vực 6 - Hà Nội đã tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1956, trú tại phường Dương Nội; bà nội của 3 cháu) đề nghị hỗ trợ, kiến nghị để chính quyền địa phương cấp Giấy khai sinh cho 3 cháu Đ.N.M (SN 2014), cháu Đ.Y.V (SN 2015) và cháu Đ.N.H (SN 2016).
Xác định đây là vụ việc liên quan trực tiếp đến quyền dân sự của trẻ em - đối tượng dễ bị tổn thương, VKSND khu vực 6 đã khẩn trương tiến hành xác minh toàn diện, làm việc với gia đình, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan.
Quá trình xác minh được triển khai bài bản, chặt chẽ. VKSND khu vực 6 - Hà Nội đã làm việc với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội để xác nhận thông tin sinh của các cháu; phối hợp với gia đình, chính quyền phường Dương Nội và nơi cư trú trước đây của người mẹ tại phường Ba Đình để làm rõ tình trạng nhân thân; đồng thời làm việc với cơ quan công an để xác minh thông tin cư trú.
Kết quả xác minh cho thấy, nguyên nhân 3 cháu chưa được đăng ký khai sinh là do cha mẹ không có đăng ký kết hôn; hiện, cha các cháu đang chấp hành án phạt tù; mẹ các cháu bỏ đi nhiều năm nay, không có nơi cư trú rõ ràng; gia đình lại làm thất lạc giấy chứng sinh của các cháu và thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan trong xử lý thủ tục hành chính. Những điều này khiến quá trình đăng ký khai sinh cho các cháu chưa thể thực hiện.
    |
 |
| Đồng chí Lại Việt Đông - Viện trưởng VKSND khu vực 6, Hà Nội phát biểu tại buổi trao giấy khai sinh cho 3 cháu cháu M, V và H. |
Trong nhiều năm, các cháu đến trường nhờ sự cảm thông của nhà trường nhưng vẫn thiếu một loại giấy quan trọng nhất - Giấy khai sinh, việc này kéo theo hàng loạt hệ lụy: không thể hoàn tất thủ tục học tập, không được hưởng bảo hiểm y tế dành cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi,…
Trên cơ sở đó, ngày 30/3/2026, VKSND khu vực 6 - Hà Nội đã ban hành Kiến nghị dân sự công ích số 03/KN-VKS-DS gửi Chủ tịch UBND phường Dương, về việc thực hiện cấp Giấy khai sinh cho trẻ em.
Theo đó, VKSND khu vực 6 - Hà Nội kiến nghị đồng chí Chủ tịch UBND phường Dương Nội thực hiện ngay thủ tục đăng ký khai sinh và cấp Giấy khai sinh cho các cháu Đ.N.M (SN 2014), Đ.Y.V (SN 2015) và Đ.N.H (SN 2016) theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, rà soát về việc cấp Giấy khai sinh cho trẻ em trên toàn địa bàn phường Dương Nội để thực hiện đăng ký khai sinh cho các trường hợp tương tự, bảo đảm quyền con người, quyền công dân của trẻ em theo quy định pháp luật.
Kịp thời gỡ “nút thắt” pháp lý, trao quyền nhân thân cho 3 em nhỏ
Tiếp nhận kiến nghị, UBND phường Dương Nội đã nhanh chóng vào cuộc. Chỉ trong thời gian ngắn, các bộ phận chuyên môn đã hướng dẫn gia đình hoàn thiện hồ sơ, phối hợp xác minh thông tin và thực hiện đăng ký khai sinh cho 3 cháu vào ngày 10/4/2026.
    |
 |
| Đồng chí Phùng Chí Tâm - Chủ tịch UBND phường Dương Nội phát biểu tại buổi trao giấy khai sinh cho 3 cháu cháu M, V, H. |
Phát biểu tại buổi trao Giấy khai sinh cho 3 cháu, đồng chí Phùng Chí Tâm - Chủ tịch UBND phường Dương Nội nhấn mạnh: Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc, là “tấm vé pháp lý đầu tiên” để mỗi công dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền cơ bản. Việc bảo đảm mọi trẻ em đều được đăng ký khai sinh không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là trách nhiệm chính trị của chính quyền cơ sở.
Theo đồng chí Phùng Chí Tâm, sự phối hợp chặt chẽ giữa VKSND khu vực 6 - Hà Nội với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan đã giúp tháo gỡ kịp thời những vướng mắc pháp lý, mang lại quyền lợi chính đáng cho các cháu. Đây là minh chứng cho hiệu quả của việc triển khai Nghị quyết 205, thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Chủ tịch UBND phường Dương Nội cũng cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục rà soát toàn diện, xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng về giấy tờ tùy thân, đặc biệt là đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người yếu thế; Tăng cường phối hợp với VKSND khu vực 6 và các cơ quan tư pháp trong việc thực hiện chức năng bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 205 của Quốc hội.
Đồng thời, Chủ tịch UBND phường Dương Nội đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thuộc tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các cháu sau khi được cấp Giấy khai sinh và thực hiện các thủ tục liên quan như: Cấp mã số định danh, đăng ký cư trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế… và các quyền lợi hợp pháp khác, để bảo đảm các cháu được tiếp cận đầy đủ các chính sách an sinh xã hội.
    |
 |
| Các đại biểu tham dự buổi trao giấy khai sinh cho 3 cháu M, V và H. |
Tại buổi trao Giấy khai sinh, đồng chí Lại Việt Đông, Viện trưởng VKSND khu vực 6 - Hà Nội chia sẻ, việc trao Giấy khai sinh cho 3 cháu là kết quả của quá trình vào cuộc trách nhiệm, kiên trì của các Kiểm sát viên, cùng sự phối hợp hiệu quả của chính quyền địa phương. Việc làm này thể hiện sâu sắc tính nhân văn và tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức UBND phường Dương Nội trong việc phối hợp với Viện kiểm sát thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 205 của Quốc hội.
Nghị quyết 205 “mở lối pháp lý”, bảo vệ nhóm yếu thế và lợi ích công
Đồng chí Lại Việt Đông cho biết, ngày 24/6/2025, Quốc hội khóa 15 đã ban hành Nghị quyết số 205/2025/QH15 trao quyền cho Viện kiểm sát trong việc triển khai thí điểm hoạt động tố tụng dân sự công ích, nhằm bảo vệ quyền dân sự của chủ thể là nhóm người yếu thế và dễ bị tổn thương, bảo vệ lợi ích công và lợi ích của Nhà nước. Ngay sau đó, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương đã ký kết Thông tư liên ngành; Các Sở, Ban, Ngành TP Hà Nội đã ký kết Quy chế phối hợp trong việc thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đã ký ban hành Chỉ thị chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị của Thành phố phải phối hợp với Viện kiểm sát thực hiện tốt Nghị quyết 205 của Quốc hội, đưa nội dung Nghị quyết đi vào cuộc sống.
    |
 |
| Các đại biểu tham dự buổi trao giấy khai sinh cùng 3 cháu M, V, H và bà nội các cháu. |
Ở cấp cơ sở, ngày 24/3/2026, VKSND khu vực 6 - Hà Nội đã chủ trì ký kết Quy chế phối hợp với UBND và Công an các xã, phường trên địa bàn trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội theo đúng chỉ đạo của Trung ương và TP Hà Nội trong việc bảo vệ quyền dân sự của nhóm chủ thể người yếu thế, dễ bị tổn thương, như: trẻ em; người cao tuổi; người có nhược điểm về thể chất, tâm thần; người dân tộc thiểu số... và bảo vệ lợi ích công, lợi ích của Nhà nước.
Đồng chí Lại Việt Đông nhấn mạnh, việc cấp Giấy khai sinh không chỉ hoàn thiện thủ tục pháp lý mà còn thể hiện trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong bảo vệ quyền trẻ em, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, kịp thời hỗ trợ các đối tượng yếu thế, đồng thời đề nghị Công an phường tạo điều kiện cấp số định danh cá nhân cho các cháu theo quy định.
    |
 |
| Bà Nguyễn Thị Hạnh - Bà nội của 3 cháu M, V và H chia sẻ với phóng viên Bảo vệ pháp luật. |
Chứng kiến đứa 3 cháu nội được cầm trên tay tờ Giấy khai sinh, bà Nguyễn Thị Hạnh không giấu được niềm xúc động. Tại buổi trao Giấy khai sinh, Hạnh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cán bộ VKSND khu vực 6 - Hà Nội và UBND phường Dương Nội.
“Các đồng chí cán bộ VKSND khu vực 6 đã không quản vất vả, đi xác minh nhiều ở nơi, làm việc với các cơ quan liên quan, giúp gia đình tôi hoàn thành tâm nguyện bao năm nay. Hôm nay, các cháu được nhận Giấy khai sinh, tôi mừng lắm, không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn VKSND khu vực 6 và UBND phường”, bà Hạnh nghẹn ngào.
Buổi trao Giấy khai sinh khép lại trong không khí ấm áp, nhân văn. Nhưng hơn hết, đó là dấu mốc mở ra một hành trình mới - hành trình ấy không chỉ là câu chuyện của riêng một gia đình, mà còn là minh chứng cho sự vào cuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân.