Tại ấp Bình An, xã Tân Thuận Bình, hai anh em ruột Lê Trung Hiếu (SN 2013) và Lê Trung Kiên (SN 2014) dù đã quá độ tuổi vào lớp 1 nhưng chưa từng một lần được đến trường. Nguyên nhân xuất phát từ hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ phải mưu sinh xa quê, để hai em ở lại với ông bà ngoại. Việc chậm trễ trong đăng ký hộ tịch và những hạn chế trong nhận thức đã vô tình khiến cánh cửa học tập của các em bị khép lại trong thời gian dài.
    |
 |
| Hai cháu Hiếu và Kiên được bà ngoại đưa đến trường. |
Khi được đưa đến Trường Tiểu học Đăng Hưng Phước để xin nhập học, gia đình được giải thích rằng do quá tuổi theo quy định tại Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các em chỉ có thể học theo diện phổ cập và không được cấp học bạ điện tử như học sinh bình thường. Từ sự hiểu chưa đầy đủ này, người thân của các em lo ngại việc học sẽ không đảm bảo tương lai lâu dài, nên đã quyết định cho các em ở nhà, chấm dứt hy vọng đến trường.
Không để trẻ em bị bỏ lại phía sau vì những rào cản hành chính, các Kiểm sát viên Phòng 10, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã chủ động nắm bắt thông tin, trực tiếp xuống địa bàn xác minh, tìm hiểu hoàn cảnh cụ thể của hai em. Với tinh thần trách nhiệm và sự thấu cảm sâu sắc, các Kiểm sát viên không chỉ làm việc trên hồ sơ mà còn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của gia đình, qua đó nhận diện rõ những “điểm nghẽn” cả về pháp lý lẫn nhận thức.
Bằng vai trò trung gian khách quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận Bình và Ban giám hiệu Trường Tiểu học Đăng Hưng Phước để trao đổi, thống nhất hướng giải quyết phù hợp. Trên cơ sở vận dụng tinh thần của Nghị quyết số 205/2025/NQ-QH, các Kiểm sát viên đã đề xuất cách tiếp cận linh hoạt, lấy “lợi ích tốt nhất của trẻ em” làm nguyên tắc xuyên suốt, thay vì áp dụng cứng nhắc các quy định về độ tuổi.
    |
 |
| Hiếu và Kiên đang chăm chỉ học tại lớp. |
Sự vào cuộc kịp thời và đầy trách nhiệm này đã mang lại kết quả tích cực. Hai em Hiếu và Kiên được nhà trường tổ chức kiểm tra trình độ và chính thức tiếp nhận vào học lớp 2, phù hợp với năng lực thực tế. Ngày đầu tiên được đến lớp, niềm vui hiện rõ trên gương mặt các em khi lần đầu tiên được hòa mình vào môi trường học tập cùng bạn bè đồng trang lứa.
Chia sẻ trong niềm xúc động, bà ngoại của hai em bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với các cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tận tình hướng dẫn, giải thích và kết nối với chính quyền, nhà trường để các em có cơ hội đến trường. Gia đình cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, động viên để các em học tập tốt, trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Câu chuyện của Hiếu và Kiên không chỉ là niềm vui của một gia đình, mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của việc thực thi Nghị quyết số 205/2025/QH15 trong thực tiễn. Qua đó cho thấy, khi pháp luật được vận dụng bằng tinh thần trách nhiệm và sự thấu cảm, những rào cản tưởng chừng khó vượt qua hoàn toàn có thể được tháo gỡ.
Hình ảnh người Kiểm sát viên trong vụ việc không chỉ dừng lại ở vai trò bảo vệ pháp luật mà còn trở thành biểu tượng của sự gần gũi, nhân văn và trách nhiệm xã hội. Đây cũng chính là định hướng mà ngành Kiểm sát nhân dân đang hướng tới.
Từ một câu chuyện cụ thể, có thể thấy rõ hơn ý nghĩa sâu sắc của việc đưa pháp luật vào cuộc sống. Đó không chỉ là sự nghiêm minh trong xử lý mà còn là sự nhân văn trong cách tiếp cận, để mọi công dân, đặc biệt là trẻ em, đều được bảo đảm quyền và cơ hội phát triển toàn diện, không bị bỏ lại phía sau trong hành trình hướng tới tương lai.
|
Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.
Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the
|