    |
 |
| Hình ảnh, thông tin cảnh báo sau khi thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát. |
Chủ động bảo vệ quyền lợi của người yếu thế
Nghị quyết số 205/2025/QH15 mở ra cơ chế để VKSND chủ động hơn trong việc bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công. Trên tinh thần đó, VKSND khu vực 11 đã tăng cường nắm tình hình từ cơ sở, kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân để kiểm tra, xác minh, xử lý ngay từ khi quyền và lợi ích hợp pháp có dấu hiệu bị xâm phạm.
Một trong những vụ việc được dư luận địa phương ghi nhận là việc bảo vệ quyền lợi của người dân trong hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải hành khách.
Qua tiếp nhận thông tin phản ánh, VKSND khu vực 11 xác minh vụ việc liên quan đến hoạt động vận tải hành khách trên tuyến từ Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đến xã Đắc Pring, TP Đà Nẵng.
Theo nội dung phản ánh, sau khi xuất viện, một người cao tuổi cùng hai người thân là đồng bào dân tộc thiểu số thuê xe để trở về nhà với quãng đường khoảng 100 km, chủ yếu là đường đèo dốc. Dù đã thỏa thuận và thanh toán tiền cước cho toàn bộ hành trình, khi xe đi được hơn nửa quãng đường, đến khu vực cầu Bến Giằng, lái xe không tiếp tục đưa hành khách đến nơi như cam kết mà tự ý bố trí người khác điều khiển phương tiện tiếp tục chở khách về nhà.
Việc thay đổi phương tiện trong điều kiện trời tối, trên tuyến đường miền núi, đối với người vừa điều trị bệnh, người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hành khách.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, VKSND khu vực 11 đã chủ động kiểm tra, xác minh, làm việc với các bên liên quan để làm rõ nội dung phản ánh. Trên cơ sở kết quả xác minh, đơn vị tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, tạo điều kiện để các bên đối thoại, thống nhất phương án khắc phục, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Quá trình làm việc diễn ra trên tinh thần thiện chí. Sau khi vụ việc được giải quyết, quyền lợi của người dân được bảo đảm. Đáng chú ý, đại diện gia đình đã chủ động đăng tải thư cảm ơn trên mạng xã hội, ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự kịp thời của VKSND khu vực 11 trong việc lắng nghe, xác minh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người yếu thế.
Sự ghi nhận từ chính người dân là minh chứng cho hiệu quả của cách làm chủ động, gần dân, lắng nghe và xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở, góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực của ngành Kiểm sát trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15.
Phát hiện sớm nguy cơ, bảo vệ lợi ích công
Không chỉ bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương, VKSND khu vực 11 còn chủ động phát hiện, xử lý những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến lợi ích công và an toàn của cộng đồng.
Qua công tác nắm tình hình và kiểm tra thực tế trên tuyến Quốc lộ 14D, đoạn qua xã Bến Giằng, TP Đà Nẵng, đơn vị phát hiện tại Km18+100 (trái tuyến) có một khối đá lớn kích thước khoảng 2m×2m×1,5m nằm lộ thiên trên mái taluy dương, cách mép đường khoảng 15 mét.
Qua kiểm tra hiện trạng, khối đá nằm trên khu vực taluy đã xảy ra sạt lở, nền đất xung quanh bị phong hóa, xói mòn, mất liên kết tự nhiên, khiến khối đá ở trạng thái mất ổn định và có nguy cơ lăn xuống mặt đường bất cứ lúc nào.
Đây là tuyến giao thông miền núi có nhiều khúc cua, độ dốc lớn, thường xuyên có xe khách, xe tải và người dân lưu thông. Trong điều kiện mưa lớn hoặc chịu tác động của rung chấn từ phương tiện có tải trọng lớn, nguy cơ sạt lở đất đá rất cao, tiềm ẩn khả năng xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt khi mùa mưa bão đang đến gần.
Trước nguy cơ đó, VKSND khu vực 11 đã kịp thời ban hành kiến nghị phòng ngừa, yêu cầu đơn vị quản lý tuyến đường khẩn trương kiểm tra hiện trạng, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và xây dựng phương án xử lý dứt điểm khối đá nguy hiểm.
Ngay sau khi tiếp nhận kiến nghị, đơn vị quản lý tuyến đường đã nhanh chóng khảo sát hiện trường, cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở, thông báo rộng rãi đến người tham gia giao thông, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trước khi tổ chức thi công xử lý.
Việc áp dụng kịp thời các biện pháp cảnh báo và phòng ngừa đã góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhân dân trong thời điểm mưa bão.
Từ những vụ việc cụ thể, việc triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 tại VKSND khu vực 11 không chỉ được thể hiện ở hoạt động chuẩn bị cho việc khởi kiện các vụ án dân sự khi đủ điều kiện, mà còn được cụ thể hóa bằng việc chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm nguy cơ, kiểm tra, xác minh, ban hành kiến nghị phòng ngừa và bảo vệ kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp của người dân cũng như lợi ích công.