Viện trưởng VKSND khu vực 1 (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ban hành kiến nghị đến Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh, đề nghị có các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tình trạng học sinh vi phạm pháp luật, có hành vi gây rối trật tự công cộng.
Theo đó, trong thời gian vừa qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật do các đối tượng là học sinh ở độ tuổi thanh thiếu niên thực hiện trên địa bàn các xã, phường thuộc thẩm quyền kiểm sát của VKSND khu vực 1 (gồm các xã, phường thuộc thành phố Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà, huyện Cẩm Xuyên trước khi sáp nhập) có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp và trẻ hóa về độ tuổi.
    |
 |
| Nhóm học sinh có hành vi gây rối trật tự công cộng. |
Thống kê cho thấy, từ ngày 01/10/2024 đến nay, các cơ quan chức năng đã xử lý 71 học sinh vi phạm pháp luật, trong đó có 57 đối tượng bị khởi tố hình sự và 14 đối tượng bị xử lý hành chính.
Riêng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh có 7 học sinh vi phạm, chiếm 9,86% tổng số học sinh vi phạm trên địa bàn, gồm 6 đối tượng bị khởi tố hình sự và 1 đối tượng bị xử lý hành chính.
Các vụ việc do học sinh thực hiện chủ yếu tập trung ở các tội như: Trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ....
    |
 |
| Kiểm sát viên tống đạt quyết định phê chuẩn khởi tố đến học sinh vi phạm pháp luật. |
Đáng lo ngại, hành vi mà các đối tượng thực hiện rất manh động, tụ tập đông người, điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao, mang theo hung khí như dao, kiếm,…hoặc đối tượng không có giấy phép lái xe điều khiển phương tiện gây tai nạn chết người; tính chất, mức độ và hậu quả do tội phạm gây ra cũng ngày càng nguy hiểm hơn.
Điển hình như vụ án xảy ra vào ngày 05/10/2025, Đậu Phi Hùng, Đồng Văn Hòa (là học sinh của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh) cùng các đối tượng mang theo dao, kiếm, ná cao su, vỏ chai bia…điều khiển xe mô tô lưu thông trên các tuyến đường thuộc phường Thành Sen và phường Trần Phú. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đậu Phi Hùng, Đồng Văn Hòa và các đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
    |
 |
| Phiên tòa xét xử học sinh phạm tội Gây rối trật tự công cộng. |
Thực trạng đó đã xâm hại trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, gây nên dư luận không tốt trong xã hội và tâm lý lo lắng, bất an trong nhân dân.
Để bảo đảm phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật do các đối tượng là học sinh thực hiện, Viện trưởng VKSND khu vực 1 (Hà Tĩnh) kiến nghị Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh, áp dụng các biện pháp sau đây để phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật của học sinh:
Nhà trường cần có biện pháp phối hợp tốt hơn nữa với gia đình và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh học tập, sinh hoạt và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Chỉ đạo các giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm thông báo kịp thời đến gia đình và cơ quan chức năng khi có học sinh vi phạm nội quy của Nhà trường hoặc có biểu hiện lệch lạc trong lối sống, thường hay bỏ học để có biện pháp kết hợp cùng quản lý, giáo dục học sinh kịp thời, hiệu quả.
Tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng kiểm soát hành vi, giải quyết mâu thuẫn không bạo lực cho học sinh; lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực học đường, phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, tác hại của rượu bia, ma túy, hung khí nguy hiểm… trong các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn.
Tăng cường phối hợp với Công an xã, phường trên địa bàn để kịp thời nắm bắt những học sinh có biểu hiện nghi vấn nhằm giúp đỡ, uốn nắn, giáo dục, răn đe, hạn chế thấp nhất việc học sinh có hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý.
Tăng cường tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các quy định của Nhà nước đến các em học sinh về công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm và tội phạm. Phối hợp với Đoàn phường, Đoàn trường, các Cơ quan tiến hành tố tụng tổ chức các buổi tuyên truyền, cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, các “Phiên tòa giả định”…tại trường nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.