Trong những tháng cuối năm 2024 và đầu năm 2025, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Lạng Giang có chiều hướng gia tăng ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Cụ thể, từ ngày 1/9/2024 đến ngày 31/1/2025, đã xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông (chưa tính những vụ không gây chết người và thiệt hại ít nghiệm trọng không thụ lý nguồn tin), đã làm 13 chết và 7 người bị thương (tăng 5 vụ, 4 người chết và 3 người bị thương so với cùng kỳ).

Cơ quan điều tra đã khởi tố, điều tra xử lý đối với 11 vụ/11 bị can tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” (tăng 8 vụ/ 8 bị can so với cùng kỳ).

leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang kiểm tra công tác nghiệp vụ tại VKSND huyện Lạng Giang.

Viện kiểm sát xác định nguyên nhân chính của tình trạng nêu trên là do ý thức và văn hóa tham gia giao thông của một bộ phận người dân chưa cao; không tuân thủ đúng các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, mật độ giao thông đông trong khi cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng hết nhu cầu, Quốc lộ 1A vẫn là đường hai chiều với lòng đường chỉ có 2 làn dành cho xe cơ giới, không có giải phân cách cứng.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn, giao thông mặc đù đã được quan tâm, tăng cường song chưa đem lại hiệu quả cao.

leftcenterrightdel
 Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa ban huyện Lạng Giang.

Để kéo giảm các vụ việc tai nạn giao thông và giảm thiểu tội phạm, vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ trong thời gian tới, VKSND huyện Lạng Giang kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang chỉ đạo thực hiện một số biện pháp phòng ngừa sau:

Chỉ đạo UBND xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Công an xã, các tổ chức, đoàn thể cùng tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ đến từng người dân.

Triển khai chương trình hành động cụ thể, tăng cường thông tin, hướng dẫn, khuyến cáo người dân tham gia giao thông an toàn, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn, chuyển hướng, tránh, vượt, dừng đổ an toàn khi tham gia giao thông.

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tăng cường công tác giáo dục lồng ghép tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ trong Nhà trường, yêu cầu học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà chưa đủ tuổi, phụ huynh học sinh cam kết không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh chưa đủ tuổi điều khiển tham gia giao thông đường bộ.

Chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp cơ quan có thẩm quyền tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát để phát hiện người tham gia giao thông vi phạm để xử lý nghiêm.

Sau khi nhận được kiến nghị, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang đã có văn bản trả lời chấp nhận và tổ chức thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát.

Ngọc Linh - Phan Hải