Các quận, huyện ghi nhận thêm bệnh nhân mới là Thanh Xuân (15), Hai Bà Trưng (7), Thanh Trì (6), Hoài Đức (5), Hoàng Mai (2), Đống Đa (2), Ba Đình (1), Đan Phượng (1), Hoàn Kiếm (1). Phân bố theo chùm ca bệnh: F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (39), sàng lọc khu vực nguy cơ cao (1).

Ca ghi nhận tại cộng đồng thuộc chùm sàng lọc khu vực nguy cơ cao, đó là bệnh nhân nữ, sinh năm 1984, Tả Thanh Oai, Thanh Trì. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc khu vực nguy cơ cao ngày 4/9 và có kết quả dương tính.

Có 39 ca bệnh thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng,

Quận Đống Đa ghi nhận 2 ca bệnh ở phường Phương Mai: 1 bệnh nhân nữ, sinh năm 1940, là F1. Ngày 30/8, bệnh nhân có triệu chứng được chuyển viện Lão khoa Trung ương khám cấp cứu (được cách ly tại khu riêng, làm test nhanh âm tính), sau đó, được chuyển Bệnh viện đa khoa Đống Đa cách ly điều trị do có yếu tố dịch tễ. Ngày 4/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Phường Văn Miếu ghi nhận bệnh nhân nữ, sinh năm 2005, là F1 đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 4/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Huyện Thanh Trì ghi nhận 5 ca bệnh, trong đó có 1 ca bệnh sinh năm 1985, Tả Thanh Oai, Thanh Trì. Bệnh nhân làm nghề shipper tự do, là F1 (ngày 27/8 có vào quán cơm cạnh tổng kho 216 Phan Trọng Tuệ uống nước, có tiếp xúc gần chủ quán là F0) sau đó, được chuyển cách ly tập trung. Đến ngày 4/9, bệnh nhân có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Huyện Hoài Đức ghi nhận 5 ca bệnh ở xóm Ngò, An Hạ, An Thượng, Hoài Đức, là những người sống trong khu vực phong tỏa, ngày 4/9 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Quận Hai Bà Trưng ghi nhận 7 ca bệnh; Quận Hoàng Mai ghi nhận 2 ca bệnh; Huyện Đan Phượng ghi nhận 1 ca bệnh; Quận Ba Đình ghi nhận 1 ca bệnh; Quận Hoàn Kiếm ghi nhận 1 ca bệnh.

Riêng quận Thanh Xuân ghi nhận 15 ca bệnh. Các ca bệnh đều ở phường Thanh Xuân Trung bao gồm 4 ca bệnh sống trong khu vực phong tỏa, 11 ca bệnh trong khu cách ly. Các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 4/9 được lấy mẫu xét nghiệm tiếp, kết quả dương tính.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3520 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1563 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1957 ca.

Hoài Thu