Theo đó, Bộ Y tế thông báo những hành khách đi trên chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản hạ cánh sân bay Quốc tế Đà Nẵng ngày 7/4/2021 (dù đã cách ly tập trung) đề nghị liên lạc ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ, lấy mẫu xét nghiệm và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, cơ quan y tế xác nhận trường hợp có kết quả dương tính là anh N.V.Đ. (SN 1993, quê quán tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), công nhân xuất khẩu lao động làm việc tại Nhật Bản hơn một năm nay. Ngày 7/4, anh Đ. về nước trên chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản hạ cánh sân bay Quốc tế Đà Nẵng và được cách ly tập trung tại một khách sạn ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Anh Đ có kết quả xét nghiệm 3 lần vào các ngày 8/4, 12/4 và 21/4 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 22/4, anh Đ. trở về địa phương, tự cách ly tại nhà. Sáng 24/4, bố anh Đ. ra Trạm Y tế xã Đạo Lý khai báo do thấy con trai có biểu hiện ho sốt, đau họng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam đã tiến hành lấy mẫu, điều tra dịch tễ và xác định anh Đ. dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Chiều tối nay 29/4, nam bệnh nhân này sẽ có kết quả xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện.

 

L.T