Tính đến 18h ngày 29/10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca. Tính từ 6h đến 18h ngày 29/10: 4 ca mắc mới, là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.
Thông tin ca 4 mắc mới (BN1174-1177) là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Bà Rịa - Vũng Tàu. 
CA BỆNH 1174 (BN1174): nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Phùng Khoang, Hà Nội.
CA BỆNH 1175 (BN1175): nữ, 59 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 12, quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
CA BỆNH 1176 (BN1176): nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
CA BỆNH 1177 (BN1177): nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Ngày 21/10, các bệnh nhân trên từ Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5010, được cách ly tập trung ngay tại Trung đoàn Minh Đạm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 27/10, các bệnh nhân trên khởi phát với sốt, được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 28/10, có 4 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 4 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 7 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, đều được cách ly ngay tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 14.216, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 172; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.812; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.232.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2: Lần 1: 5; Lần 2: 3; Lần 3: 7
Số ca tử vong: 35 ca. Số ca điều trị khỏi: 1.062 ca.
Hoài Thu