leftcenterrightdel
Quảng Ninh đang tích cực tiêm chủng để đạt miễn dịch cộng đồng. 

Sau hơn 100 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19, hôm nay (22/10), Quảng Ninh đã ghi nhận 3 trường hợp dương tính với COVID-19 tại TP Hạ Long và TP Móng Cái. Đây là các trường hợp đi từ Bình Dương về Quảng Ninh bằng xe máy và đều được phát hiện qua công tác giám sát của chính quyền địa phương cùng nhân dân trên địa bàn.

2 ca F0 tại TP Hạ Long được xác định là anh P.Đ.L (SN 1977) và con trai tên P.Đ.D.L (SN 2007, cùng trú tổ 2, khu 10, phường Hồng Hải, TP Hạ Long) trở về từ Bình Dương ngày 19/10, đi cùng đoàn với F0 tại TP Móng Cái.

Sau khi di chuyển cùng đoàn người tới đèo Hải Vân, TP Đà Nẵng, bố con anh L. cùng 43 người khác thuê xe 45 chỗ và xe tải riêng chở xe máy từ hầm Hải Vân về đến chốt tại huyện Thường Tín, TP Hà Nội vào 11h ngày 19/10, nghỉ ngơi tại chỗ khoảng 4 tiếng.

Sau đó, bố con anh L. cùng 6 người đi xe máy về Quảng Ninh (qua các tỉnh/thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương đều có Công an dẫn đường). Tại chốt kiểm soát dịch bệnh thị xã Đông Triều, 2 bố con anh L. lên taxi về nhà ở (không nhớ biển số xe).

Đến 22h ngày 19/10, về nhà tại tổ 2, khu 10, phường Hồng Hải, TP Hạ Long được người nhà mở cửa chờ sẵn (có tiếp xúc, giữ khoảng cách) sau đó lên phòng riêng để cách ly.

Sáng ngày 20/10, chị V.T.L (SN 1979 - vợ anh L) lên Trạm Y tế phường Hồng Hải khai báo, cho chồng và con trai. Trung tâm Y tế TP Hạ Long lấy mẫu xét nghiệm PCR và kết quả lần 1 âm tính với COVID-19, đồng thời, đưa 2 trường hợp này vào khu cách ly tập trung 360 Hoành Bồ ngày 21/10.

Đến 3h hôm nay, kết quả xét nghiệm PCR của CDC Quảng Ninh khẳng định, 2 trường hợp này dương tính với COVID-19.

Tại TP Móng Cái, trường hợp dương tính đã được tiêm phòng 2 mũi vắc-xin, thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An... ; thực hiện khai báo y tế khi qua chốt trạm vào tỉnh Quảng Ninh (trạm chốt tại Km15 - Hải Tiến - Móng Cái) và khi về nhà có ra Trạm Y tế xã Hải Đông khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm.
Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm mới, tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng truy vết, tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý những người đến từ vùng có dịch; tuy nhiên, vẫn đảm bảo theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT và Quyết định số 4800/QĐ-BYT về phòng, chống dịch COVID-19.

 

 

Hoàng Hưng