(BVPL) - Thời gian qua, mặc dù ngành Y tế đã tăng thêm số giường bệnh, mở rộng loại hình điều trị ngoại trú và triển khai một số mô hình dịch vụ mới trong khám chữa bệnh, nâng cấp cơ sở vật chất, cải tiến thủ tục hành chính... nhưng tình trạng quá tải tại các bệnh viện vẫn chưa được giải quyết. Nhiều bệnh viện, đặc biệt là tuyến Trung ương vẫn quá tải trầm trọng; công suất sử dụng giường bệnh cao, người bệnh phải chờ đợi hàng giờ mới được khám chữa bệnh. Quá tải vẫn là bài toán nan giải của ngành Y tế .

 


Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho hay: Tình trạng quá tải bệnh viện ngày càng trở nên trầm trọng; người bệnh điều trị nội trú phải nằm ghép đôi, thậm chí 3 đến 4 người trên một giường bệnh ở nhiều bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện tuyến cuối của các thành phố lớn thuộc các chuyên khoa như: ung bướu, tim mạch, nhi, sản, chấn thương chỉnh hình. Tình trạng quá tải bệnh viện bắt đầu xảy ra từ những năm cuối của thập kỷ 90 và ngày càng có xu hướng gia tăng; đặc biệt là ở khu vực điều trị nội trú.


Nguyên nhân của tình trạng quá tải bệnh viện là do đầu tư kết cấu hạ tầng bệnh viện chưa đáp ứng với nhu cầu và tốc độ phát triển dân số; năng lực về công tác khám chữa bệnh của tuyến dưới về chuyên môn và cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế; cơ chế tài chính và tác động không mong muốn của một số chính sách; tăng gánh nặng bệnh tật và nhu cầu khám chữa bệnh; tâm lý lựa chọn dịch vụ khám chữa bệnh ở tuyến trên của người dân...


Giải pháp giảm quá tải bệnh viện


Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: Thời gian qua, ngành Y tế đã tập trung đổi mới toàn diện công tác khám chữa bệnh; đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho các cơ sở khám chữa bệnh. Tuy nhiên, tình trạng quá tải bệnh viện, đặc biệt ở tuyến Trung ương vẫn chưa được giải quyết trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tiếp tục có xu hướng gia tăng. Trước thực trạng đó, Bộ Y tế đã trình và được Chính phủ phê duyệt nhiều Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020. Mục tiêu của đề án là từng bước giảm tình trạng quá tải bệnh viện ở hai khu vực khám chữa bệnh và điều trị nội trú; phấn đấu không để người bệnh phải nằm ghép trong bệnh viện; trước mắt tập trung giải quyết giảm quá tải ở các chuyên khoa: ung bướu, ngoại-chấn thương, tim mạch, sản và nhi thuộc một số bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến cuối của thành phố Hà Nội và TPHCM...


Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: Đề án “Giảm tải bệnh viện” gồm có nhiều giải pháp; trước mắt, ngành Y tế thực hiện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng Chỉ thị và một loạt các chính sách ban hành về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bao gồm: cải cách tất cả các thủ tục khám chữa bệnh ở khoa khám bệnh; rút ngắn thời gian chờ đợi từ 4 - 7 giờ còn trung bình khoảng 2 - 3 - 4 giờ tùy theo loại khám thông thường hay khám có xét nghiệm thăm dò chức năng... và cũng giảm bớt số chữ ký. Hơn nữa, với việc điều chỉnh giá dịch vụ vừa qua thì các bệnh viện yêu cầu phải mở thêm các bàn khám bệnh, ô tiếp đón và phát số điện tử hoặc hẹn giờ khám bệnh; thêm nhiều bàn chỉ dẫn và bố trí nơi xét nghiệm lấy máu cùng với nơi khám bệnh để bệnh nhân không phải mất thời gian đi lại.
Theo đó, Đề án triển khai nhằm giảm công suất sử dụng giường bệnh của bệnh viện có công suất sử dụng giường bệnh quá cao (>120%) thuộc tuyến Trung ương và các bệnh viện tuyến cuối của thành phố Hà Nội, TPHCM xuống dưới 100%; cơ bản khắc phục tình trạng nằm ghép vào năm 2015. Phấn đấu từ năm 2020 trở đi không còn tình trạng quá tải bệnh viện; bảo đảm mỗi bác sỹ khám bệnh không quá 50 người bệnh/ ngày làm việc (năm 2015) và 35 người bệnh/ ngày (năm 2020)...

 

Theo Công An Đà Nẵng

.