leftcenterrightdel
 Khu vực bị phong tỏa do có người mắc COVID-19. (Ảnh:NP)

Thông tin được một lãnh đạo UBND TP Thuận An xác nhận. Vị lãnh đạo cho biết người đàn ông này SN 1977, quốc tịch Trung Quốc. Người này sinh sống tại Bình Dương từ trước Tết nguyên đán Tân Sửu đến nay.

Trước đó ít ngày, người đàn ông này có tới cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để lấy hàng và tiếp xúc với một số người bên Campuchia, nên nhận định khả năng nguồn lây là từ những người này.

Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế Thuận An đã tiến hành cách ly điều trị. Đồng thời, tiến hành rà soát xác định có 8 trường hợp tiếp xúc gần và đưa vào khu cách ly tập trung; lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Tối 25/3, khu vực xung quanh người này sinh sống đã được cơ quan chức năng phong tỏa. Như vậy sau hơn 50 ngày thì tới nay Bình Dương lại xuất hiện một ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Nam Phong