Được biết, sản phụ mang thai lần này là lần thứ 4, các lần mang thai trước đều bình thường và sinh thường tại trạm y tế xã. Lần này mang thai, sản phụ có biểu hiện hay mệt, ăn uống kém, nghén nhiều.

leftcenterrightdel
 Các bác sĩ Bệnh viện 199 vừa phẫu thuật thành công trường hợp thai ngôi ngược cho sản phụ B.B.

Tháng thứ 8 sản phụ đi khám và siêu âm phát hiện thai không thuận, đau bụng từng cơn nên người nhà đưa vào Bệnh viện 199 khám và được chẩn đoán thai lần 4, tuần thứ 38, ngôi ngược, chuyển dạ và các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật lấy thai.

Sau 1h đồng hồ, ekip phẫu thuật thành công, bé trai nặng 3,5kg. Sức khỏe mẹ và bé ổn định, bé hồng hào, bú tốt.

Sông Hàn - Lê Tâm