Ngày 29/4, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng vừa có văn bản gửi UBND các quận, huyện, các đơn vị tổ chức sự kiện, Liên đoàn Xiếc Việt Nam về việc tạm dừng tất cả các sự kiện, hoạt động văn hóa nghệ thuật trên địa bàn thành phố để chủ động phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Đà Nẵng quyết định tạm dừng nhiều chương trình, hoạt động, sự kiện văn hóa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và Quốc tế Lao động 1/5 để phòng, chống COVID-19. Đặc biệt những sự kiện thu hút khán giả như chương trình “The Rap show” vào tối ngày 30/4 tại Công viên châu Á, chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ sự kiện “YAMAHA motor expo 2021” vào tối ngày 1/5 tại bờ Đông cầu Rồng, chương trình “Nghệ thuật xiếc đương đại” tại Công viên Thanh Niên…tạm dừng để chủ động phòng, chống dịch COVID-19.

Riêng chương trình Đại nhạc hội “Thế giới nước” sẽ vẫn diễn ra nhưng thu gọn quy mô, tập trung vào việc tuyên truyền về Đề án Thành phố môi trường, hạn chế đại biểu, thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định. Trong dịp lễ này, Đà Nẵng dự kiến tổ chức hơn 20 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và tuyên truyền.

Trước đó, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, thành phố Hải Phòng cũng chỉ đạo rà soát việc tổ chức các sự kiện, lễ hội, hoạt động tập trung đông người, nhất là trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 và kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng. Trong đó, UBND TP Hải Phòng  quyết định không tổ chức Lễ hội Hoa phượng Đỏ 2021, Liên hoan du lịch “Đồ Sơn – Sắc màu của biển 2021” và khai mạc du lịch Cát Bà năm 2021.

Ngày 27/4, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Công văn khẩn số 512-CV/TU  yêu cầu các địa phương, đơn vị cảnh giác với nguy cơ bùng phát dịch bệnh, tiếp tục xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm không được chủ quan, lơ là. 

Bên cạnh rà soát các sự kiện, lễ hội trên địa bàn TP cần tiếp tục hạn chế các sự kiện tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp tổ chức phải thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định trong công tác phòng, chống dịch. Kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát. 

 

Lê Tâm