leftcenterrightdel
 Các sinh viên nghi bị ngộ độc thức ăn đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Hiện sức khỏe các nạn nhân đã tương đối ổn định nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin tìm hiểu ban đầu, chiều tối 14/5, hơn 100 sinh viên Khoa Mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức liên hoan chia tay cuối khóa tại một nhà hàng trên địa bàn. Sau buổi liên hoan, nhiều sinh viên có triệu chứng râm ran đau bụng, buồn nôn, chóng mặt và được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Thống kê ban đầu, khoảng 30 sinh viên được điều trị tại Bệnh viện phường Xuân Hòa, 53 sinh viên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phúc Yên.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên cho biết tối 15/5, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên tiếp nhận gần 45 trường hợp sinh viên cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm. Đến ngày 16/5 tiếp tục có thêm tám sinh viên nhập viện với các triệu chứng tương tự. Các bệnh nhân đều có triệu chứng chung là mệt mỏi, sốt, đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy.

Sau khi tiếp nhận các sinh viên, bệnh viện đã tiến hành việc cấp cứu, chữa trị với phác đồ kháng sinh, bù nước điện giải để tăng cường đào thải chất độc, bảo vệ niêm mạc dạ dày, ruột, men tiêu hóa. Hiện các bệnh nhân đã tương đối ổn định sức khỏe, đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc điều tra làm rõ./.

Nguyễn Thị Thảo (TTXVN/Vietnam+)