leftcenterrightdel
 Tặng hoa chúc mừng nữ nhân viên lễ tân khi xuất viện. 

Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch theo quy định của Luật Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2007.

Bộ Y tế cũng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch theo quy định.

leftcenterrightdel
 Kiểm soát, giám sát chặt chẽ ngay tại sân bay.

Dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Khánh Hòa được phát hiện vào ngày 31/1, sau khi một nữ lễ tân khách sạn dương tính nCoV. Cô gái này ngày 17/1 tiếp xúc gần với 2 người Trung Quốc bị viêm phổi corona đầu tiên tại Việt Nam.

Ngày 18/1 cô bắt đầu ho, sốt, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với nCoV. Sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, nữ bệnh nhân đã khỏi bệnh hôm 4/2. 

Sau ca bệnh kể trên, hơn 30 ngày qua, tỉnh Khánh Hòa không phát hiện thêm ca mắc Covid-19 mới.

 

Lưu Ly - Hoài Thu