Chiều 3/7, một lãnh đạo Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cho biết, mới có thêm một ca tử vong do bệnh bạch hầu ở tỉnh Đắk Nông. Theo vị lãnh đạo này, bệnh nhân tử vong ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh do bệnh tình quá nặng.

leftcenterrightdel
Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông nỗ lực ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh bạch hầu. 

Theo đó, ca tử vong thứ 2 do mắc bệnh bạch hầu ở tỉnh Đắk Nông là cháu P. (13 tuổi, trú tại xã Đắk R’măng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông).

Sau khi được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhân P. được chuyển đi cấp cứu ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh trong tình trạng nguy kịch. Sau một thời gian dài được cấp cứu tại Hồi sức cấp cứu trẻ em, do bệnh tình quá nặng bệnh nhân P. đã tử vong.

Cùng ngày, ông Hà Văn Hùng, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn tỉnh mới ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu, trong đó tại huyện Krông Nô 2 ca, huyện Đắk Glong 1 ca.

Trước đó, ngành Y tế tỉnh Đắk Nông đã tiến hành khám sàng lọc tại các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có tỉ lệ tiêm chủng thấp sau khi phát hiện 12 trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Qua đó, phát hiện 3 trường hợp là cháu L.T.P (SN 2012), cháu H.T.N (SN 2005, trú tại thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô) và cháu T.V.X (SN 2012, trú tại thôn 12, xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong) nhập viện với triệu chứng sốt, ho, đau họng… nghi bạch hầu.

Ngay sau đó, ngành Y tế đã phối hợp với địa phương điều tra, giám sát, theo dõi, cách ly những trường hợp nhiễm bệnh và khu vực có dịch. Đồng thời, lấy mẫu đưa đi xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, cả 3 trường hợp nêu trên đều dương tính vi khuẩn bạch hầu. Hiện cháu X. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, còn 2 ca ở Krông Nô đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Krông Nô.

Như vậy, tính đến nay tại tỉnh Đắk Nông ghi nhận có 15 ca dương tính với dịch bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 ca tử vong./.

Nguyễn Chính