Ngày 18/9, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang tiếp tục phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến vụ việc hàng trăm bệnh nhân được tán sỏi thận, dù máy hỏng cho Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk).

leftcenterrightdel
 Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin về vụ việc. 

Theo đó, liên quan đến câu hỏi liệu có việc thông đồng, trục lợi bảo hiểm hay không, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khẳng định, trên cơ sở kết quả kiểm tra thì không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, sự việc đã gây xôn xao dư luận và tạo nên bức xúc của người dân thì cần phải chuyển sang cơ quan Công an. Cơ quan Công an mới đủ điều kiện để khẳng định, cá nhân hoặc tập thể đó có vi phạm, có trục lợi hay không. Hiện, Sở Y tế đang phối hợp với cơ quan Công an để làm rõ.

Theo ông Nay Phi La, nếu như Ban Giám đốc bệnh viện và Sở Y tế không chủ động kiểm tra, giám sát và phát hiện sai phạm, thì cá nhân sẽ tiếp tục làm những ca khác. Câu chuyện này càng kéo dài thì sẽ xảy ra sai phạm của hệ thống. “Chúng tôi chấp nhận thà đau một lần, còn hơn để xảy ra kéo dài mà bệnh viện và ngành Y tế không biết”, ông Nay Phi La nói.

Qua vụ việc trên, Giám đốc Sở Y tế cũng khẳng định, một số bác sĩ, cũng như nhân viên của ngành Y tế có dấu hiệu vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Do đó, thông qua công tác chấn chỉnh này để chấn chỉnh cho toàn ngành. Trong thời gian tới, ngành Y tế sẽ thực hiện các hội thảo nâng cao về y đức, cũng như công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

leftcenterrightdel
 Bác sĩ Lê Ka Thuỷ - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng cho biết, bệnh viện đang phối hợp cung cấp tài liệu cho cơ quan Công an. 

Giám đốc Sở Y tế cũng thừa nhận, ngành Y tế  nhận lỗi chưa sâu sát trong công tác quản lý. Đồng thời, không báo cáo với tỉnh kịp thời về những sự việc đã xảy ra. Tuy nhiên, đây là việc làm thường xuyên, ngành Y tế đang làm muốn cho rõ người, rõ việc, đúng hay sai.

“Chúng tôi không bưng bít, bao che. Chúng tôi cũng đã mạnh dạn kiểm tra, chấp nhận một đơn vị đau sót, còn hơn chúng ta không làm. Qua đó, đánh động tất cả các nhân viên y tế”, ông Nay Phi La nhấn mạnh.  

Tương tự, bác sĩ Lê Ka Thuỷ - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cũng cho biết: “Bệnh viện đang phối hợp cung cấp tài liệu cho cơ quan Công an theo yêu cầu. Đồng thời, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh để giải quyết thanh toán chi phí liên quan đến dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi và đặt sonde JJ”.

leftcenterrightdel
 Khoa Ngoại thận - tiết niệu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, trước đó, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá thực trạng hoạt động chuyên môn đối với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Qua kết quả kiểm tra cho thấy, việc chi trả chế độ phụ cấp độc hại chưa thực hiện theo quy định hiện hành (đang thực hiện theo Thông tư đã hết hiệu lực).

Đặc biệt, việc quản lý thiết bị y tế (máy tán sỏi laser) và vật tư y tế (Sonde JJ) còn bất cập. Cụ thể, có sự chênh lệch giữa số lượng Sonde JJ mà Khoa dược đã cung cấp so với lượng Sonde JJ sử dụng thực tế tại khoa. Đáng nói, 480 ca tán sỏi laser được thực hiện tại bệnh viện trong giai đoạn máy tán sỏi laser đã hỏng, không còn sử dụng.

Trong số 480 ca nói trên, có 255 bệnh nhân không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng nhưng vẫn bị áp giá dịch vụ của máy tán sỏi laser.

Liên quan đến sai phạm trên, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã kỷ luật 4 cá nhân liên quan./.

Nguyễn Chính