Theo đó, bệnh nhân 55 tuổi, sống ở huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc, là hàng xóm của N.T.D, một trong số các công nhân Vĩnh Phúc đi tập huấn tại Vũ Hán đã mắc bệnh trước đó.

Về tiền sử bệnh lý, ngày 28/1 bệnh nhân đến chơi và chúc tết tại nhà D. trong khoảng 1 giờ, sau đó được xếp vào danh sách những người có tiếp xúc gần và được giám sát. 

Ngày 4/2, qua theo dõi cho thấy bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện ốm, sốt, đau đầu, chảy nước mũi, bệnh nhân được đưa vào cách ly tại huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Kết quả xét nghiệm bệnh phẩm tại Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết bệnh phẩm của bệnh nhân đã dương tính với virus corona. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tai Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Như vậy, tính đến 11h ngày hôm nay, 9/2/2020, tại Việt Nam có tổng số mẫu xét nghiệm là 759 người, trong đó 14 ca dương tính và 745 ca âm tính.
MK