Ngày 2/11, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình vừa chuyển đến các cơ quan thông tấn, báo chí báo cáo nhanh của Sở Y tế về một số thông tin liên quan dịch corona.

leftcenterrightdel
 Báo cáo nhanh của sở Y tế Quảng Bình. Ảnh CQCN

Theo đó, tính đến ngày 10/2, toàn tỉnh có 10 trường hợp bệnh nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp do nCoV được điều trị, cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba - Đồng Hới.

Tất cả những mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân này đều được gửi đến Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm và cho kết quả âm tính với nCoV.

Sở Y tế Quảng Bình cũng khẳng định, trường hợp một người ở xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch) trở về từ Trung Quốc bị nghi nhiễm nCoV chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế, sau đó chết do viêm phổi chứ không phải do virus corona.

Báo cáo cũng nêu rõ, các trường hợp người lao động đi từ Trung Quốc về Quảng Bình đã được tổ chức giám sát, cách ly. Tính đến nay đã quá 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh nhưng chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm nCoV.

Nguyễn Cường