Hom qua (14/11), VKSND tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Lê Văn Chung ở Xóm Xiểm, xã Hạ Sơn. Ông Chung bị tàn tật, vợ ông Chung mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình ông Chung thuộc diện gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Tôn Thiện Phương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An phát biểu và nhấn mạnh:

Ngôi nhà tình nghĩa trên là tấm lòng của mỗi cán bộ, người lao động ngành Kiểm sát 2 cấp Nghệ An hướng về các hộ nghèo miền Tây, theo đó mỗi người đóng góp một ngày lương với tổng số tiền 95 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhằm chia sẻ, đồng cảm với khó khăn của gia đình ông Lê Văn Chung nói riêng và người dân xã Hạ Sơn nói chung; kể từ hôm nay, gia đình ông Lê Văn Chung sẽ yên tâm sống trong ngôi nhà mới khang trang và thông qua đây, tập thể cán bộ, công chức VKSND tỉnh mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm giúp đỡ gia đình ông.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng Tôn Thiện Phương phát biểu tại buổi lễ bàn giao nhà tình nghĩa.

Tại buổi lễ, đại diện chính quyền địa phương, đồng chí Trương Văn An, Chủ tịch UBND xã Hạ Sơn bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, lòng biết ơn đến tập thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát Nghệ An trong thời gian vừa qua đã quan tâm giúp đỡ đối với nhân dân xã Hạ Sơn cũng như gia đình ông Chung; đồng chí mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, công chức, người lao động VKSND tỉnh đối với xã nghèo Hạ Sơn.

Nhân dịp này, Chi đoàn VKSND tỉnh trao 01 phần quà cho cho em Trương Thị Thọ, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học xã Hạ Sơn, là học sinh Chi đoàn VKSND tỉnh đỡ đầu theo sự phân công của Tỉnh đoàn Nghệ An

P.V