Trong những ngày vừa qua, hai cơn bão số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo) đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân tại nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là tỉnh Cao Bằng.

Theo thống kê, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã khiến 7 người thiệt mạng, 5 người bị thương; hơn 14.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, sập đổ, tốc mái, sụt nền hoặc ngập nước. Ngoài ra, trên 11.000 ha lúa, hoa màu và cây trồng bị ngập úng, gãy đổ, vùi lấp, chưa thể thống kê toàn bộ thiệt hại. Riêng VKSND tỉnh Cao Bằng cũng bị ngập nước một phần; hơn 20 hộ gia đình cán bộ, công chức của đơn vị chịu ảnh hưởng, hư hỏng nhiều tài sản.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Viện thăm hỏi, động viên các gia đình công chức hai cấp chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng
 sau cơn bão số 10 và 11.

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo”, chung tay cùng đồng bào cả nước khắc phục hậu quả thiên tai, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo, phát động phong trào quyên góp ủng hộ trong toàn ngành Kiểm sát tỉnh.

Ngay sau khi phát động, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động VKSND hai cấp tỉnh Cao Bằng đã tự nguyện ủng hộ một ngày lương, quyên góp được 66.390.000 đồng. Toàn bộ số tiền này đã được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng để gửi tới đồng bào miền Bắc và miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

leftcenterrightdel
 VKSND Khu vực 5 (Cao Bằng) ủng hộ đồng bào khắc phục mưa lũ.

Sau khi nước rút, VKSND hai cấp tỉnh Cao Bằng đã huy động lực lượng ra quân dọn dẹp vệ sinh đường phố, cơ quan, đồng thời hỗ trợ các hộ gia đình cán bộ, công chức bị ngập lụt sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh Cao Bằng cũng đã trích đóng góp riêng, tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà cho 12 gia đình cán bộ, công chức của ngành bị ảnh hưởng nặng do bão lũ, với tổng số tiền 12 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 Các cán bộ, công chức các đơn vị ra quân dọn dẹp sau bão lũ.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ, trách nhiệm cộng đồng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động VKSND hai cấp tỉnh Cao Bằng — góp phần động viên, hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Ngọc Công