Tham dự đoàn có đồng chí Hoàng Thị Kim Oanh - Huyện ủy viên, Viện trưởng làm trưởng đoàn; Ngô Phương Dung - Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn; Lê Thị Hồng Vinh - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện; Vũ Thị Hương Mai - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện cùng cùng các đồng chí đoàn viên Công đoàn Viện kiểm sát, đại diện Đảng ủy xã Dũng Liệt, chính quyền thôn Lương Cầm.

Cháu Nguyễn Tuấn Thành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Mồ côi bố từ năm 7 tuổi, bản thân bị dị tật một bên mắt, mẹ Thành sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau, một mình nuôi 3 anh em ăn học, gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có chỗ ở riêng, đang ở nhờ nhà ông bà nội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hoàng Thị Kim Oanh thay mặt cho VKSND huyện trao phần quà trị giá 15 triệu đồng cho cháu Nguyễn Tuấn Thành.

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, VKSND huyện Yên Phong đã nhận đỡ đầu cháu Thành theo chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” do Liên hiệp Hội phụ nữ và Liên đoàn Lao động huyện Yên Phong phát động trong 3 năm, từ tháng 11/2022 – đến hết tháng 10/2025. Năm đầu, mức hỗ trợ cháu 1.500.000 đồng/quý, đến năm thứ hai tăng lên 2.000.000 đồng/quý và đến năm thứ ba đã tăng mức hỗ trợ lên 3.000.000 đồng/ quý. Ngoài hỗ trợ theo chương trình đã cam kết, Viện kiểm sát huyện Yên Phong còn có những phần quà tặng riêng cháu vào dịp đầu năm học mới, Tết âm lịch,…

Đồng chí Hoàng Thị Kim Oanh thay mặt cho VKSND huyện trao phần quà trị giá 15 triệu đồng cho cháu Thành, gồm tiền hỗ trợ đến hết tháng 10/2025 (cháu tròn 18 tuổi) và tiền hỗ trợ thêm kinh phí cho cháu thi tốt nghiệp THPT cũng như chuẩn bị hành trang tốt nhất cho một chặng đường mới sắp tới. Đồng chí Hoàng Thị Kim Oanh cũng đã ân cần thăm hỏi, động viên con cố gắng, nỗ lực vượt lên hoàn cảnh để đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và có những lựa chọn trường học, ngành học phù hợp với con cũng như hoàn cảnh gia đình.

leftcenterrightdel
 Đoàn công tác thăm hỏi, động viên cháu Nguyễn Tuấn Thành và gia đình.

Đến 1/7/2025, VKSND huyện Yên Phong sẽ kết thúc hoạt động để sáp nhập thành Viện kiểm sát khu vực theo chủ trương tinh gọn bộ máy nhưng nếu con cần hỗ trợ trong thời gian tới, lãnh đạo, cán bộ đã từng công tác tại VKSND huyện Yên Phong sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Cháu Thành cùng gia đình bày tỏ sự xúc động khi nhận được sự đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ trong 3 năm qua của lãnh đạo, Công đoàn, cán bộ công chức VKSND huyện Yên Phong cũng như các cơ quan đã kết nối để cháu được là con đỡ đầu của Viện kiểm sát. Cháu hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, trở thành công dân tốt để không phụ sự giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần của VKSND huyện Yên Phong.

leftcenterrightdel
 Đoàn công tác trò chuyện, thăm hỏi gia đình cháu Thành.

Đến tháng 10/2025, con đã đủ 18 tuổi, không còn được nhận sự hỗ trợ của VKSND huyện Yên Phong nữa nhưng con luôn biết ơn sự giúp đỡ của Viện kiểm sát trong 3 năm qua và mong rằng sẽ tiếp tục được các bác, các cô, các chú đã, đang công tác tại VKSND huyện Yên Phong dõi theo bước đường sắp tới của con và chỉ bảo, định hướng cho con để con trưởng thành với tương lai tốt đẹp hơn.

Với phương châm không ngừng phát huy những truyền thống tốt đẹp trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tích cực hưởng ứng cuộc vận động: “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” do Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phát động, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong sẽ tiếp tục cùng cộng đồng “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.                                                                                                                                                                                 

Dương Minh Quang - VKSND huyện Yên Phong