leftcenterrightdel
 Góp phần cùng Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh vận hành, thực hiện có hiệu quả chương trình “ATM gạo nghĩa tình”, những ngày qua cán bộ Chi đoàn VKSND tỉnh Đắk Lắk đã cùng nhau chung tay tham gia các hoạt động, góp phần chia sẻ những khó khăn với người dân địa phương trong thời gian giãn cách xã hội, phòng chống dịch COVID-19.
leftcenterrightdel
 Theo đó, tại khu vực “ATM gạo nghĩa tình” (số 2 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột), đoàn viên Chi đoàn VKSND tỉnh đã hướng dẫn người dân nhận gạo và trực tiếp phát các nhu yếu phẩm cần thiết (mì tôm, rau, trứng…).
 
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
Đoàn viên Chi đoàn VKSND tỉnh Đắk Lắk phát nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. 
 
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
Các đoàn viên Chi đoàn được cắt cử phối hợp cùng lực lượng chức năng đảm bảo trật tự, giãn cách người dân theo quy định tại "ATM gạo nghĩa tình". Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, ban chấp hành chi đoàn đã chủ động, kêu gọi mọi người cùng nhau ủng hộ người dân địa phương gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội.
Nguyễn Chính