Hưởng ứng việc thực hiện các phong trào thi đua“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19" của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", nhân đạo, từ thiện.... đồng chí Hà Thị Thiện  và đồng chí Trần Thị Loan – hiện đang công tác tại VKSND huyện Nam Đàn (Nghệ An)  là những đảng viên đã nêu cao tinh thần nêu gương trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các đồng chí luôn tiên phong, đi đầu về việc tuyên truyền, ủng hộ, vận động nhân dân phát huy các phong trào, các hoạt động từ thiện, xóa đói giảm nghèo, mái ấm công đoàn, chất độc màu da cam, các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: mồ côi cha, mẹ; gia đình gặp hoạn nạn, bệnh tật hiểm nghèo... đặc biệt là chiến dịch đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 những năm vừa qua.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Thị Loan (thứ 3 từ trái sang) và đồng chí Hà Thị Thiện (ngoài cùng bên phải) phối hợp với nhóm thiện nguyện Nam Đàn thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Đỉnh.

Là những người con sinh ra và lớn lên tại quê hương Nam Đàn, đồng chí Hà Thị Thiện và đồng chí Trần Thị Loan luôn đề cao chữ “tâm” gắn với chữ “thiện”. Ngoài là hạt nhân tiêu biểu của Công đoàn VKSND huyện Nam Đàn trong phong trào "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19", đồng chí Loan và Thiện còn phối hợp cùng với nhóm thiện nguyện Nam Đàn kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn dịch bệnh trên địa bàn huyện Nam Đàn thời kỳ cao điểm nhất, để mua nhu yếu phẩm, nấu các suất cơm tại các khu cách ly.

Cụ thể : 215 suất cơm cho xã Trung Phúc Cường, 189 suất cơm cho xã Khánh Sơn, 125 suất cơm cho xã Nam Kim, 179 suất cơm cho xã Hưng - Thái - Nghĩa, 286 suất cơm cho thị trấn Nam Đàn, 132 suất cơm cho xã Xuân Hòa, 85 suất cho xã Xuân Lâm, 129 suất cho xã Thượng Tân Lộc, 78 suất cho xã Hùng Tiến.... Bằng các hành động kêu gọi từng cá nhân, cơ quan, tổ chức trên trang Facebook, Zalo cá nhân, các đồng chí đã cùng các cá nhân, tổ chức kêu gọi ủng hộ, chia sẻ, động viên nhiều gia đình, cá nhân gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hà Thị Thiện (thứ 2 từ trái sang) và đồng chí Trần Thị Loan (ngoài cùng bên phải) cùng nhóm thiện nguyện Nam Đàn trao quà cho anh Phạm Văn Nhật, ở xóm 1, xã Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An.

Trong những năm qua, các đồng chí là những nhân tố năng nổ, tích cực hoạt động của nhóm thiện nguyện Nam Đàn, kết nối  với các cá nhân, tổ chức thực hiện hơn 1.000 lượt thăm hỏi, tặng quà, động viên các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị bệnh tật hiểm nghèo trên địa bàn huyện Nam Đàn với tổng số tiền quyên góp được gần một tỉ đồng.

Điển hình như: Hỗ trợ cho cháu Thảo Nhi (SN 2006 ở xã Nam Nghĩa, cháu gặp hoàn cảnh éo le, phải làm mẹ  khi mới 14 tuổi) 1 chiếc tủ lạnh trị giá 3 triệu đồng, 20 hộp sữa trị giá 9 triệu đồng, quần áo và 1 Sổ tiết kiệm trị giá 12 triệu đồng; Giúp đỡ gia đình em Nguyễn Trung Hiếu (SN 2000 bị tai nạn mất tại Đài Loan, gia đình thuộc hộ nghèo ở xã Nam Thanh), số tiền 19.630.000 đồng...

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Thị Loan và đồng chí Hà Thị Thiện tham gia phát cháo tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Nam Đàn.

Ngoài ra, đồng chí Hà Thị Thiện và đồng chí Trần Thị Loan còn kết nối các mạnh thường quân kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương khác, như: Hộ em Trần Vân Bang (SN 2002 ở xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương) do em bị tai nạn giao thông, mẹ em bị ung thư trực tràng, 2 em ruột bị bệnh Lubus đỏ, số tiền 13.300.000 đồng;  giúp đỡ cháu Võ Thị Châu Loan (học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Công Trứ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đạt giải Ba quốc gia môn Địa lý), gia đình nghèo, bố và 2 chị gái đều tàn tật, không đi lại được, số tiền 10 triệu đồng;

Giúp đỡ hai cháu Tuân 15 tuổi, Bảo Trâm 12 tuổi – mồ côi cha mẹ ở thôn Tân An, xã Tùng Châu, Đức Thọ, Hà Tĩnh, số tiền 63.650.000 đồng; giúp đỡ em Phan Văn Đức (SN 2001 ở xã Nam Thái, Nam Đàn) số tiền 20.100.000 đồng;

Giúp đỡ 3 anh em mồ côi bố mẹ ở xóm 1, Xuân Lâm, Nam Đàn, số tiền 17.150.000 đồng; giúp đỡ gia đình ông Nguyễn Ngọc Bửu (xóm 9, xã Khánh Sơn, Nam Đàn), số tiền 35.980.000 đồng;

Kết nối giúp đỡ xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn tổng số tiền 102.430.000 đồng; Kết nối giúp đỡ trại trẻ mồ côi – khuyết tật ở 19/3 xã Đoài, huyện Nghị Lộc và Mái Ấm Liên Bích ở huyện Hưng Nguyên, tổng số tiền 83.735.000 đồng; kết nối giúp đỡ chị Nguyễn Thị Đông (SN 1977 ở xóm 10, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, bị tai nạn lao động dẫn đến cụt 2 tay, 2 chân) số tiền 33.312.000 đồng;

Kết nối tặng quà nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho các cháu bị ung thư đang điều trị ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, số tiền 33.950.000 đồng;

Kết nối giúp đỡ gia đình anh Trần Mạnh Nhân (xóm 5, Nam Cường cũ (nay là Trung Phúc Cường) bị mất ở Đài Loan) số tiền  23.100.000 đồng; Kết nối giúp đỡ anh Phạm Văn Nhật (SN 1979, ở xóm 1 xã Nam Kim, Nam Đàn, cả hai vợ chồng đều bị ưng thư), số tiền  33.850.000 đồng và rất nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nữa...

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hà Thị Thiện và đồng chí Trần Thị Loan đồng hành cùng nhóm thiện nguyện Nam Đàn kết nối các nhà hảo tâm mang đến các suất ăn cho những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Nghệ An.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Thị Loan và đồng chí Hà Thị Thiện tặng quà  nhân dịp 1/6 cho các cháu nhỏ mắc bệnh ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Ghi nhận những đóng góp cho hoạt động Công đoàn và cộng đồng, các đồng chí đã được ngành Kiểm sát cũng như chính quyền địa phương khen thưởng.

Đồng chí Trần Thị Loan được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau ” và phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và Phát triển”.

Đồng chí Hà Thị Thiện là 1 trong 5 cá nhân tiêu biểu được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Đàn tặng Giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động và các hoạt động từ thiện, nhân đạo giai đoạn 2020 - 2022.

Đây là sự động viên, khích lệ đến bản thân các đồng chí nói riêng và toàn thể cán bộ, công chức người lao động của VKSND huyện Nam Đàn nói chung trong việc chung tay thực hiện các cuộc vận động, các phong trào do Đảng và Nhà nước phát động. Qua đó, góp phần xây dựng truyền thống, lan toả hình ảnh cao đẹp, gần gũi, nhân văn của cán bộ ngành Kiểm sát trên quê hương Bác Hồ kính yêu.             

                                                  

Hoàng Đình Tiến