Theo chương trình hành động của Chi đoàn, đoàn viên Chi đoàn Khối tư pháp huyện Tuy An, trong đó có đoàn viên VKSND huyện, đã đến thăm, tặng quà cho một số học sinh tại Trường THCS-THPT Võ Thị Sáu, Tuy An. Đây là những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vượt khó học tập mà Chi đoàn đã nhận đỡ đầu. Ngoài thăm hỏi, động viên định kỳ, chi đoàn thường xuyên vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chung tay giúp đỡ, hỗ trợ các em về phương tiện đi lại (xe đạp), mua sắm dụng cụ học tập,...

Dù có hoàn cảnh khó khăn, nhà cách xa trường, nhưng các em đã nỗ lực vươn lên học tập, đều là học sinh tiên tiến. Theo kế hoạch, Chi đoàn sẽ nhận đỡ đầu cho đến khi các em hoàn thành chương trình trung học phổ thông.

leftcenterrightdel
Chi đoàn Khối tư pháp huyện Tuy An thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mận. Ảnh: DĐ.

Cùng trong tháng, Chi đoàn Khối tư pháp huyện Tuy An cũng đã thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mận (SN 1940) tại thôn Phú Hạnh, xã An Ninh Đông. Qua buổi nói chuyện, tâm sự, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mận đã kể cho các đoàn viên nghe câu chuyện cảm động lúc Mẹ bị bắt, bị địch tra tấn, giam trong tù; đặc biệt là nỗi đau của Mẹ khi nghe tin hai con trai mình hy sinh khi chống trả trận càn của quân Mỹ - Ngụy…

Với hoạt động này, các đoàn viên đã có dịp ôn lại những ký ức lịch sử đầy khó khăn, gian khổ nhưng cũng đầy kiên cường, bất khuất của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng đất nước.

Dương Đức