    |
 |
| Mô hình “Gian hàng 0 đồng” do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tổ chức. |
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, lần đầu tiên chương trình “Gian hàng 0 đồng” được tổ chức dành cho người bệnh đang điều trị tại bệnh viện. Hoạt động thu hút khoảng 200 bệnh nhân và người nhà tham gia, với nhiều phần quà là nhu yếu phẩm, thực phẩm và thuốc thiết yếu được trao tận tay, góp phần hỗ trợ sinh hoạt và giảm bớt khó khăn trong quá trình điều trị.
Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, chương trình còn mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa như cắt tóc miễn phí, bốc thăm trúng thưởng, tặng quà và lì xì, tạo không khí ấm áp, giúp người bệnh thêm lạc quan. Sự tham gia của các tổ chức công đoàn, các khoa, phòng cùng nhiều đơn vị, cá nhân thiện nguyện đã góp phần làm nên thành công của hoạt động, với tổng nguồn lực hỗ trợ hơn 200 triệu đồng.
Đại diện một đơn vị đồng hành cho biết, việc tổ chức “Gian hàng 0 đồng” ngay trong bệnh viện là cách làm thiết thực, không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần, giúp người bệnh vững tin vượt qua bệnh tật. Hoạt động này cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới nhằm lan tỏa giá trị nhân văn trong công tác chăm sóc sức khỏe.
Cùng với đó, tại Bệnh viện II Lâm Đồng, chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam cũng thu hút sự tham gia của gần 100 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đến từ nhiều khoa, phòng. Các bệnh nhân được trao tặng những phần quà thiết thực, góp phần hỗ trợ điều trị và tiếp thêm động lực trong quá trình chữa bệnh.
Đáng chú ý, chương trình đã huy động được sự chung tay của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, với tổng giá trị hỗ trợ gần 400 triệu đồng. Nguồn lực này được sử dụng để bổ sung trang thiết bị, hỗ trợ kinh phí cho bệnh nhân, trao tặng xe lăn, cũng như duy trì bếp ăn từ thiện phục vụ người bệnh.
Việc kết nối, huy động các nguồn lực xã hội hóa ngày càng được các cơ sở y tế trên địa bàn chú trọng, qua đó không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tạo thêm điểm tựa cho những bệnh nhân yếu thế. Lãnh đạo các bệnh viện cũng bày tỏ sự trân trọng đối với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong công tác chăm lo người bệnh.
Có thể thấy, thông qua những hoạt động cụ thể, thiết thực, công tác xã hội trong ngành y tế tại Lâm Đồng đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường điều trị nhân văn, thân thiện. Việc tiếp tục huy động đa dạng nguồn lực, duy trì và nhân rộng các mô hình hỗ trợ sẽ là yếu tố quan trọng để chăm lo tốt hơn cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tới.