leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Chương trình do Hội Cựu Chiến binh cơ quan VKSND tối cao triển khai vận động, quyên góp trong thời gian hơn 4 tháng.

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch Hội CCB cơ quan VKSND tối cao, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1), VKSND tối cao; đồng chí Lê Quang Toán, Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam; đồng chí Lê Song Lê, Phó Viện trưởng Viện 3, VKSND cấp cao tại Hà Nội, đại diện các nhà hảo tâm; đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Yên Bái; đồng chí Lê Trọng Khang, Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải và sự tham dự của các tổ chức, cá nhân hảo tâm, cán bộ, giáo viên, học sinh thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. 

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch Hội CCB cơ quan VKSND tối cao, Phó Vụ trưởng Vụ 1 VKSND tối cao phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch Hội CCB cơ quan VKSND tối cao, Phó Vụ trưởng Vụ 1 VKSND tối cao cho biết, thực hiện Hướng dẫn số 13 ngày 30/5/2023 của Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam về Chương trình vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết đối với hộ nghèo và hội viên Hội Cựu chiến binh khó khăn về nhà ở tỉnh Điện Biên và một số tỉnh thuộc địa bàn Tây Bắc, Ban Chấp hành Hội CCB VKSND tối cao đã triển khai thực hiện việc quyên góp ủng hộ theo Chương trình trên. 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Quá trình tuyên truyền, Hội CCB cơ quan VKSND tối cao được biết, trên địa bàn Tây Bắc, tỉnh Yên Bái là tỉnh còn có nhiều khó khăn về kinh tế. Trong đó, một số địa phương thuộc huyện Mù Cang Chải gặp nhiều khó khăn nhất của tỉnh, nhất là điều kiện học tập của các cháu học sinh phổ thông.

Cùng thời điểm này, Hội CCB VKSND tối cao nhận được Thư ngỏ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Mù Cang Chải kêu gọi các nhà hảo tâm, tài trợ giúp đỡ Trung tâm xây dựng một số hạng mục phục vụ đời sống thiết yếu cho các cháu học sinh là con em các dân tộc thiểu số ở vùng cao tại Trung tâm.

Đây là các đối tượng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không được hưởng chính sách như học sinh phổ thông trung học của các trường công lập.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Nhận thấy những khó khăn của Trung tâm, Hội CCB VKSND tối cao đã báo cáo, đề xuất và được lãnh đạo, Đảng ủy VKSND tối cao cho phép Hội thực hiện “Chương trình hỗ trợ học sinh nghèo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái”. 

Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, Hội CCB VKSND tối cao đã tổ chức vận động, quyên góp từ những cá nhân, tập thể, các doanh nghiệp có lòng hảo tâm có điều kiện kinh tế.
leftcenterrightdel
Ký túc xá có diện tích 141m2 với tổng số 57 giường tầng.
leftcenterrightdel
 Hầu hết các giường đã được sắp xếp cho các em học sinh.
leftcenterrightdel
 Nhà bếp có diện tích 33m2.
leftcenterrightdel
 Nhà bếp đã sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Sau hơn 4 tháng nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều công việc, từ xây dựng kế hoạch, chương trình, xác định khối lượng công việc cần thực hiện, phối hợp thống nhất với Trung tâm, tiến hành các thủ tục pháp lý về xây dựng, xác định số lượng, nguồn kinh phí, triển khai việc huy động, kêu gọi, hỗ trợ,…

Với sự đồng lòng, phối hợp trách nhiệm, được giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình của các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng,… đến nay, Chương trình từ thiện do Hội CCB cơ quan VKSND tối cao triển khai vận động, quyên góp đã hoàn thành.

Đồng chí Nguyễn Phúc Long cho biết thêm, thời điểm đoàn đi khảo sát đã có lũ quét xảy ra trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Đoàn đã kịp thời hỗ trợ 4 CCB có nhà bị lũ quét cuốn trôi số tiền 9 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Lễ bàn giao Công trình Ký túc xá, nhà bếp, nhà vệ sinh.

Thay mặt cho Hội CCB cơ quan VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Phúc Long đã cùng với các đơn vị, nhà hảo tâm thực hiện Lễ bàn giao, trao tặng công trình Ký túc xá và nhà bếp tới đại diện lãnh đạo Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mù Cang Chải. Công trình này thực sự giúp ích cho các em học sinh nơi đây trong cuộc sống hàng ngày. 

leftcenterrightdel
Cô giáo Phạm Thị Thúy Hiền, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Mù Cang Chải phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, cô giáo Phạm Thị Thúy Hiền, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái thay mặt cán bộ, giáo viên và học sinh thuộc Trung tâm gửi lời cảm ơn chân thành tới Hội CCB cơ quan VKSND tối cao cùng các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã vận động, quyên góp giúp đỡ Trung tâm và các em học sinh xây dựng khu Ký túc xá.

Bà Phạm Thị Thúy Hiền cho biết, năm học 2023 - 2024, Trung tâm có 6 lớp học với 231 học sinh, trong đó, khoảng 70 - 80% các em có nhu cầu học bán trú. Trong khi đó, Trung tâm không có nhà bán trú, nhà bếp và nhà vệ sinh để sắp xếp chỗ ăn ở cho các em ổn định cuộc sống, yên tâm học hành.

leftcenterrightdel
 Các em học sinh lớp 10, 11, 12 tham dự buổi Lễ.
 

Ngày 9/9/2023, đại diện cho nhóm các nhà hảo tâm, đồng chí Lê Song Lê đã chính thức ký hợp đồng với các đơn vị xây dựng để thực hiện xây dựng 5 gian nhà ở với diện tích 141m2; 1 nhà bếp với diện tích 33m2; 2 nhà vệ sinh với tổng diện tích 30m2; mua giường tầng, áo ấm và các trang thiết bị với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng. 

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch Hội CCB cơ quan VKSND tối cao, Phó Vụ trưởng Vụ 1 VKSND tối cao trao tặng Bằng khen tới các tổ chức, cá nhân hảo tâm.

Sau một thời gian xây dựng, đến nay, công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Công trình đã giúp các em học sinh có chỗ ngủ an toàn, sạch sẽ, góp phần giải quyết sự khó khăn, thiếu thốn về chỗ ăn nghỉ của các em. Từ đó, giúp các em yên tâm theo đuổi ước mơ học tập, không còn tình trạng phải bỏ học giữa chừng vì không có nơi ăn, chốn ở như trước.

Bên cạnh đó, công trình cũng tạo điều kiện giúp cho đội ngũ giáo viên của Trung tâm yên tâm công tác, yên tâm hơn mỗi ngày đứng trên bục giảng mà không còn phải lo đi tìm gọi học sinh bỏ học đến lớp, giúp các thầy, cô giáo bớt đi những suy tư, lo lắng cho cảnh nghèo của các học trò và khó khăn của Trung tâm. Đây là một việc làm rất ý nghĩa và thiết thực, xuất phát từ những tấm lòng nhân ái đầy tình yêu thương của các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ cho các cháu học sinh vùng cao của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mù Cang Chải yên tâm học tập.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Bùi Đặng Hải, Tổ trưởng Tổ bảo vệ thuộc Phòng Hành chính, Văn phòng VKSND tối cao phát biểu tại buổi Lễ.

Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Bùi Đặng Hải, Tổ trưởng Tổ bảo vệ thuộc Phòng Hành chính, Văn phòng VKSND tối cao, đại diện Tổ Bảo vệ đã tổ chức "bữa ăn nghĩa tình" tặng các em học sinh. Đây là tấm lòng chia sẻ, đồng cảm với những khó khăn của các em học sinh vùng cao với mong muốn, các em sẽ vượt lên hoàn cảnh để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

leftcenterrightdel
 Các em học sinh vui vẻ tham dự “bữa ăn nghĩa tình” do Tổ Bảo vệ thuộc phòng Hành chính, Văn phòng VKSND tối cao gửi tặng.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Song Lê, Phó Viện trưởng Viện 3, VKSND cấp cao tại Hà Nội thăm hỏi, động viên các em học sinh cố gắng học tập tốt.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Bùi Đặng Hải tham gia “bữa ăn nghĩa tình” cùng các em học sinh.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch Hội CCB cơ quan VKSND tối cao cùng các nhà hảo tâm thăm hỏi, động viên các em học sinh.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu cùng các nhà hảo tâm chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giáo viên, học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mù Cang Chải.

Thế Đức