Chiều 30/3, tại xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đã tổ chức lễ khánh thành con đường dẫn vào Mái ấm Nhân ái.

Công trình dài gần 50m, rộng 3,5m, kết cấu bê tông cốt thép kiên cố.

leftcenterrightdel
Khánh thành con đường dẫn vào Mái ấm Nhân ái, Cam Phước Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa. Ảnh: ĐSQ Canada.

Trung tá Loic Roy, Tùy viên Quốc phòng, đại diện Đại sứ quan Canada tại Việt Nam, cho biết, công trình trị giá 10.000 đô la Canada- CAD (khoảng 180 triệu đồng), giúp cơ sở mái ấm có con đường khang trang, thoát khỏi cảnh bị ngập lụt vào mùa mưa. Đây là số tiền mà thủy thủ đoàn tàu Hải quân Hoàng gia Canada Regina tặng khi đến thăm Việt Nam vào tháng 6/2019.

leftcenterrightdel
 Niềm vui của các cháu nhỏ tại Mái ấm Nhân ái khi có con đường khang trang. Ảnh: ĐSQ Canada. 

Cũng dịp này, trong khuôn khổ chuyến thăm kỹ thuật, thủy thủ đoàn tàu Hải quân Hoàng gia Canada Calgary đã tặng Mái ấm Hy vọng, TP Cam Ranh số tiền 5.000 CAD (khoảng 90 triệu đồng) để mua các thiết bị sân chơi và nhu yếu phẩm cần thiết cho các em nhỏ khuyết tật.

leftcenterrightdel
Trao tặng Mái ấm Hy vọng số tiền 5.000 đô la Canada. Ảnh: ĐSQ Canada.

Tại lễ khánh thành, ông Loic Roy bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, cũng như tình hữu nghị nhân dân giữa Canada và Việt Nam, nhất là kể từ năm 2017, khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện, xác định các lĩnh vực mà hai nước có thể hợp tác để làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương.

Hoạt động của Đại sứ quán Canada cũng như thủy thủ đoàn các tàu là nỗ lực nhỏ, mong muốn góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước, nuôi dưỡng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

V.H