Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ cấp thiết, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhân ái của toàn xã hội đối với người nghèo, người có công, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
    |
 |
Toàn cảnh Chương trình phát động đợt thi đua cao điểm chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát. (Ảnh: Trọng Tài) |
Đồng chí Đinh Quang Tuyên đề nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia đóng góp theo tinh thần “ai có gì giúp nấy”; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác rà soát, hỗ trợ, giám sát để đảm bảo đúng đối tượng, minh bạch, hiệu quả.
    |
 |
Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Chương trình phát động đợt thi đua cao điểm chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. (Ảnh: Trọng Tài) |
Theo rà soát, toàn tỉnh có 4.979 hộ dân đang sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát, tập trung tại 37 xã, phường thuộc khu vực phía Bắc (trước đây là địa bàn tỉnh Bắc Kạn). Trong đó, có 4.176 hộ cần xây dựng mới và 803 hộ cần sửa chữa nhà ở.
Tính đến ngày 8/7/2025, đã có 4.170 hộ khởi công hoặc hoàn thành nhà ở. Cụ thể, 2.174 hộ đã hoàn tất xây dựng và 1.996 hộ đang trong quá trình thi công. Còn lại 809 hộ chưa khởi công.
Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ dân thuộc 37 xã khu vực phía bắc tỉnh Thái Nguyên cũng còn gặp nhiều khó khăn như: Việc huy động nguồn lực tại chỗ ở một số địa phương còn hạn chế. Nhiều hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không thể đóng góp tiền bạc hay ngày công; một số tập quán, tín ngưỡng truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số khiến người dân ngại xây nhà mới vào thời điểm nhất định.
Bên cạnh đó, những vướng mắc pháp lý về đất đai, như chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở nằm trong vùng quy hoạch... Các xã vùng sâu, vùng xa phải đối mặt với điều kiện giao thông khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão, ảnh hưởng tới việc vận chuyển vật liệu và tiến độ xây dựng.
    |
 |
Lực lượng công an các địa phương cùng nhân dân xây dựng nhà mới. (Ảnh: Trọng Tài) |
Để thực hiện mục tiêu hoàn thành Chương trình trước ngày 31/8/2025, ngay sau khi sáp nhập hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã xác định đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong bảo đảm an sinh và phát triển kinh tế - xã hội.
Tỉnh Thái Nguyên đã thành lập 16 đoàn công tác liên ngành để trực tiếp kiểm tra, giám sát tại cơ sở, đồng thời tổ chức các hội nghị chuyên đề để bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.
Tại Hội nghị làm việc đầu tiên giữa UBND tỉnh và 37 xã, phường phía Bắc sau sáp nhập, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp lắng nghe, chỉ đạo và giải quyết những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Các địa phương được yêu cầu cam kết hoàn thành đúng tiến độ, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ kịp thời cho các gia đình chính sách. Cùng với đó, tỉnh bảo đảm đầy đủ nguồn lực (bao gồm ngân sách, nguồn xã hội hóa và hỗ trợ kỹ thuật) để mỗi ngôi nhà sau khi hoàn thành đều đạt chuẩn, bền vững và an toàn.
Về nguồn lực, tỉnh Thái Nguyên đã vận động xã hội hóa rất hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ kinh phí, vật liệu, ngày công. Chính quyền cơ sở cũng huy động lực lượng dân quân, thanh niên hỗ trợ hộ khó khăn xây dựng nhà.
    |
 |
Ban Chỉ huy PTKV 1, phường Đức Xuân tỉnh Thái Nguyên tích cực giúp người dân xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. (Ảnh: Trọng Tài) |
Về thủ tục, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan chuyên môn rút gọn quy trình, hướng dẫn cụ thể cho từng hộ. Những vấn đề về giấy tờ pháp lý được xem xét kỹ, tháo gỡ từng bước nhưng vẫn tuân thủ đúng quy định pháp luật.