Theo báo cáo: Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có tổng số 7.982 hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Trong đó: Tỉnh Thái Nguyên trước khi sáp nhập đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ là 1.974 hộ, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 200 tỉ đồng. Tỉnh Bắc Kạn trước khi sáp nhập có 6.008 hộ thuộc đối tượng hỗ trợ nhà tạm, nhà dột nát (1.357 hộ chưa có nhu cầu hỗ trợ dù đã được vận động).
    |
 |
Hội nghị trực tuyến của Ban chỉ đạo với 37 xã đang thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Trọng Tài) |
Số hộ thuộc đối tượng hỗ trợ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 là 4.651 hộ (tổng kinh phí đã cấp là 274,65 tỉ đồng), trong đó số hộ đã khởi công và hoàn thành là 3.922, đạt 84,3%; số hộ chưa khởi công là 729; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là 713 hộ.
Tính đến ngày 29/5/2025, tỉnh Bắc Kạn (trước sáp nhập) đã hoàn thành và khởi công 3.371/4.716 nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đạt tỷ lệ 71,5%. So với tuần trước, kết quả này tăng thêm 7,1%, cho thấy nỗ lực lớn của các cấp, ngành, địa phương.
    |
 |
Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 37 xã trên địa bàn. (Ảnh: Trọng Tài) |
Cụ thể, toàn tỉnh đã hoàn thành xây mới 802 căn nhà và sửa chữa 256 căn, với tổng số hộ đã hoàn thành hỗ trợ đạt 1.058 hộ, tăng 205 hộ so với kỳ báo cáo trước.
Bên cạnh đó, 2.313 hộ đang được khởi công xây dựng và sửa chữa, tăng 130 hộ so với trước đó, nâng tổng số nhà đã hoàn thành và được khởi công lên 3.371 nhà, đạt hơn 71% kế hoạch đề ra.
    |
 |
Khó khăn về nguồn lực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (trước sáp nhập) không thể đẩy nhanh tiến độ xoá nhà tạm, nhà dột nát. (Ảnh: Trọng Tài) |
Nguồn kinh phí hỗ trợ được huy động từ nhiều chương trình, dự án và sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân. Đáng chú ý, tổng kinh phí từ các nguồn khác như Quỹ “Vì người nghèo”, quỹ cứu trợ tỉnh, các tỉnh bạn hỗ trợ… đã đạt hơn 151,9 tỉ đồng. Trong đó, tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ 39 tỉ đồng, tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 3 tỉ đồng và nhiều nguồn khác đã được huy động để bổ sung kinh phí thực hiện.
Những con số này phản ánh nỗ lực không nhỏ của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Tuy nhiên, vẫn còn 1.345 hộ chưa được thực hiện hỗ trợ, chiếm gần 28,5% tổng số hộ trong kế hoạch năm 2025.
    |
 |
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Trọng Tài) |
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm hơn, sáng tạo hơn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng, cao cả và đầy tính nhân văn này.
Theo đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ban Chỉ đạo của tỉnh sẽ thành lập các đoàn công tác trực tiếp đến các xã còn khó khăn để nắm tình hình và đôn đốc, huy động lực lượng tham gia hỗ trợ trong giai đoạn cao điểm từ nay đến tháng 8. Chậm nhất trước ngày 10/7/2025 các xã phải báo cáo số liệu chính xác để có giải pháp chỉ đạo kịp thời. Sau ngày 31/8/2025, xã nào có trường hợp thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát có nhu cầu mà không được hỗ trợ thì bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, trước nhân dân.
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định: Mặc dù mới vận hành chính quyền địa phương 2 cấp có rất nhiều nhiệm vụ phải thực hiện, song với trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, cả hệ thống chính trị của tỉnh phải đoàn kết, chung sức, đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh xong trước ngày 31/8/2025.