leftcenterrightdel
 Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động ở ngành than những năm gần đây. Ảnh Báo QN

Khoảng 3h ngày 8/8, tại đường lò bán xuyên mức -100 đến -120, thuộc Phân xưởng Đào lò 6, Công ty CP Than Mông Dương - TKV đã xảy ra vụ tai nạn lao động, vùi lấp 2 công nhân là Nguyễn Thế Hoạt ( SN 1993, quê ở Yên Bái) và Vi Văn Dụng ( SN 1990, quê ở Cao Bằng).

Theo thông tin từ Thanh tra Sở LĐ-TB&XH nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn lao động được xác định là do tụt đổ lò. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công ty CP Than Mông Dương đã khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn để đưa 2 công nhân bị mắc kẹt ra ngoài.

Đến 4h50' cùng ngày, đội tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy và đưa công nhân Nguyễn Thế Hoạt ra khỏi lò nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Khoảng 1h sau, tiếp tục tìm thấy và đưa công nhân Vi Văn Dụng ra khỏi lò trong tình trạng sức khỏe bị thương ở chân.

Lãnh đạo UBND TP. Cẩm Phả cho biết: "Ngay khi nhận được thông tin lãnh đạo cùng ban ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường phối hợp cứu hộ các nạn nhân, hỗ trợ nạn nhân bị tử vong là 6 triệu đồng, hỏi thăm và trao quà động viên công nhân bị thương đang nằm viện, tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân".

Trước đó, vào ca 1 khoảng 10h50 ngày 17/3/2018 tại Bể lắng -250 Trung tâm, thuộc Phân xưởng Thông gió - Thoát nước - Cấp cứu mỏ quản lý, thi công đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến anh Nguyễn Văn Nam (SN 1984 tại Hà Nội) là công nhân chữa và vận hành bơm nước tử vong do xe goòng va đập vào người.

Hoàng Hưng