Ngày 21/10/2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu Xa Mát (xã Tân Lập) vừa phối hợp với Công an tỉnh tiếp nhận 15 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả qua cửa khẩu Xa Mát. Trong số này, có ba người nghi là nạn nhân của hoạt động mua bán người.

leftcenterrightdel
Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát và Đồn công an cửa khẩu quốc tế Trapeang Phlong ký giao nhận 15 công dân Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, nhóm 15 người gồm một phụ nữ và 14 nam giới, được Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Trapeang Phlong (Campuchia) làm thủ tục bàn giao cho lực lượng chức năng Việt Nam vào trưa 19/10/2025.

Qua sàng lọc và xác minh, cơ quan chức năng xác định một người bị phía Campuchia bắt, trục xuất vì cư trú trái phép tại tỉnh Siêm Riệp; 14 người còn lại từng làm việc trong các khu cờ bạc Online, lừa đảo tại các tỉnh Ordar Maenchay, Moldulkiri và Pailin.

Các công dân khai nhận được bạn bè hoặc môi giới trên mạng xã hội giới thiệu việc làm “việc nhẹ, lương cao”, sau đó được hướng dẫn sang Campuchia làm việc Online qua ứng dụng hẹn hò (“App tình yêu”), sàn chứng khoán quốc tế hoặc trang đánh bạc trực tuyến thực chất là hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này có 9 người xuất cảnh hợp pháp, còn 6 người vượt biên trái phép.

leftcenterrightdel
Các công dân được trao trả tại cửa khẩu Xa Mát.

Lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 4 người về hành vi qua lại biên giới không làm thủ tục xuất nhập cảnh, một người hết thời hiệu xử phạt và một người chưa đủ 16 tuổi được cảnh cáo.

Đáng chú ý, có ba người quê tỉnh Vĩnh Long nghi là nạn nhân của tội phạm mua bán người. Họ khai bị bạn rủ sang Campuchia tìm việc, sau đó bị đưa vào một Casino tại TP Ba Vét (tỉnh Svay Rieng), rồi chuyển đến khu Osamach (tỉnh Ordar Maenchay) và bị thông báo là “đã bị bán”.

Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận, đưa ba nạn nhân về địa phương và tiếp tục điều tra, xác minh.

Tuấn Anh