Theo thông báo của Bộ LĐ-TB&XH, dịp Tết Độc lập 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm nay, cán bộ và công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp.

Cụ thể, dịp lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm nay rơi vào thứ Năm và thứ Sáu nên cán bộ và công chức, viên chức, người lao động cả nước sẽ được nghỉ trong 2 ngày này. Ngoài ra, với những trường học, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị áp dụng lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì mọi người còn được nghỉ thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Như vậy, cán bộ công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ thứ Năm (30/4/2020) đến hết Chủ Nhật (3/5/2020).

Bộ LĐ-TB&XH lưu ý, đối với các cơ quan, đơn vị không nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Trong thời gian nghỉ lễ này, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương theo khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012.

PV