Trước đó, chiều ngày 11/7, một số công nhân đang tiến hành phun bêtông sàn tại tầng 4 của một tòa nhà ở ngã tư đường Nguyễn Lộ Trạch giao đường Trần Đăng Ninh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ cần trục xe phun bêtông cao hàng chục mét bị gãy gập, đổ sập xuống. Tai nạn xảy ra quá bất ngờ khiến các công nhân không kịp tháo chạy, một số người bị cần trục đè trúng.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường cứu nạn.

Vụ tai nạn khiến ông T.M.Đ. (SN 1970, trú xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và anh Đ.V.L. (SN 1995, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, vụ tai nạn cũng khiến  2 công nhân tử vong là N.P.S (SN 1978, trú 37 Vũ Tông Phan, phường Thọ Quang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và H.V.H.L (SN 1973, trú đường Đinh Tiên Hoàng, Đà Nẵng).

Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

Cũng trong chiều ngày 11/7, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Đà Nẵng đã cứu thành công người đàn ông bị điện giật bỏng nặng và mắc kẹt trên cột điện tại đường số 1, Khu công nghiệp Hòa Cầm (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP).

Được biết, nạn nhân là anh N.N.Q (SN 2002, trú xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Anh Q. là công nhân tại Công ty bêtông Ly Tân Nha Trang (đang hợp đồng thi công lưới điện tại Khu công nghiệp Hòa Cầm). Thời điểm gặp nạn, anh Q. đang thi công công trình và trèo lên cột điện nên bị điện giật.

Sau khi phong tỏa hiện trường, lực lượng cứu nạn đánh giá nhanh tình hình của nạn nhân rồi lập tức sử dụng xe nâng để đưa người bị nạn xuống đất.

Nạn nhân nhanh chóng được các y bác sĩ sơ cấp cứu, bảo đảm an toàn tính mạng.

 

 


L.T