leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh kiểm tra công tác phục vụ du khách tại Yên Tử. Ảnh: QMG

Ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cùng đại diện các sở, ngành và địa phương liên quan đã kiểm tra thực tế công tác phục vụ du khách tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử. Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện hạ tầng, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và khả năng đáp ứng dịch vụ trong giai đoạn cao điểm mùa lễ hội.

Theo mục tiêu đặt ra, năm 2026 Yên Tử phấn đấu đón tối thiểu 1 triệu lượt khách đến tham quan, hành hương, chiêm bái. Để hiện thực hóa mốc này, Quảng Ninh tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội, nghệ thuật quy mô lớn trong dịp Xuân Bính Ngọ, với điểm nhấn là Lễ khai hội Xuân Yên Tử diễn ra ngày 26/2 (tức 10 tháng Giêng). Bên cạnh phần lễ, ngày 7/3 (tức 19 tháng Giêng) sẽ có chương trình nghệ thuật đặc biệt quy mô 10.000 người, tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa và tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử; chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh QTV1, QTV3.

Song hành với các hoạt động trọng tâm, Yên Tử dự kiến tổ chức triển lãm về Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP và liên hoan ẩm thực các vùng miền, khóa tu “Yên Tử – suối nguồn tuệ giác”, cùng không gian trải nghiệm “Xuân di sản – Tết làng Nương”. Các hoạt động này hướng tới mở rộng trải nghiệm cho du khách, kết hợp yếu tố văn hóa, tâm linh với dịch vụ du lịch theo mùa.

Một nội dung đáng chú ý được các đơn vị triển khai là thực hiện Nghị quyết số 101/2026/NQ-HĐND (ngày 5/2/2026) của HĐND tỉnh. Theo đó, mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh khu di tích Yên Tử là 0 đồng/lần/người, áp dụng từ năm 2026 đến hết ngày 31/12/2028, nhằm tăng sức hút cho điểm đến trong giai đoạn tới.

leftcenterrightdel
 Năm 2026 Yên Tử phấn đấu đón tối thiểu 1 triệu lượt khách đến tham quan. Ảnh QMG

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị quán triệt tinh thần trách nhiệm, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tạo điều kiện thuận lợi để du khách tham quan, hành hương an toàn, trật tự. Đồng thời, công tác quản lý hoạt động vận tải, kinh doanh dịch vụ tại khu vực bến xe và các điểm tập trung đông người cần được tăng cường, hạn chế phát sinh tình trạng gây phiền hà cho du khách.

Về mục tiêu thu hút khách, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử được giao xây dựng kế hoạch chi tiết đón ít nhất 1 triệu lượt khách trong năm 2026, hoàn thành trước ngày 3/3. Kế hoạch cần làm rõ giải pháp tổ chức chuỗi sự kiện xuyên suốt bốn mùa, ưu tiên các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến ở quy mô quốc gia và quốc tế. Cùng với đó là kế hoạch truyền thông đồng bộ, lắp đặt hệ thống pano, điểm check-in, trang trí khánh tiết nhằm nhấn mạnh giá trị Di sản văn hóa thế giới Yên Tử và tăng hiệu quả nhận diện điểm đến.

Những ngày đầu năm mới, lượng khách đến Yên Tử ghi nhận xu hướng tăng. Với việc siết chặt công tác quản lý, chuẩn bị nội dung lễ hội và hoàn thiện hạ tầng – dịch vụ, Quảng Ninh đặt mục tiêu tổ chức mùa lễ hội an toàn, văn minh, qua đó tạo ấn tượng tích cực và duy trì sức hấp dẫn bền vững cho Yên Tử trong năm 2026.

Song An