leftcenterrightdel
 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dâng hương tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử suối Mạch Máng.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Dĩ An cùng lãnh đạo TP Dĩ An và phường Tân Bình.

Suối Mạch Máng hay còn gọi là Suối Sọ. Nơi đây, ngày 4/5/1968 đã diễn ra trận chống càn vô cùng dũng cảm và oanh liệt của lực lượng bộ đội chủ lực và dân quân địa phương. Hơn một ngày đêm bám trụ chiến đấu kiên cường, quân dân ta đã bắn cháy 4 xe tăng, tiêu diệt và làm bị thương nhiều tên địch, bẻ gãy hoàn toàn trận càn quy mô lớn của địch, viết nên trang sử vẻ vang cho phường Tân Bình, TP Dĩ An anh hùng, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

leftcenterrightdel
 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo tỉnh và các đại biểu xem danh sách các anh hùng liệt sĩ.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm gia đình vợ, chồng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang, tại phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tặng quà, hỏi thăm sức khỏe, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang cho nền văn học nghệ thuật nước nhà.

leftcenterrightdel
 Đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình vợ, chồng Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang tại nhà riêng ở phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một.

Sau đó, đoàn đã đến Chùa Hội Khánh để dâng hương Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, nhà Nho yêu nước, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dịp này đoàn công tác của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rực, (SN 1923) tại phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một.

Thúy Hà