leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Sáng 30/12, bên lề Hội nghị Thành ủy TP HCM lần thứ 3, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận cho thành phố bắn pháo hoa tại 4 điểm để chào mừng năm mới 2021.

Trong đó, ngoài 3 điểm thành phố đã đề xuất trước đó, Thủ tướng cũng đồng ý bổ sung điểm bắn pháo hoa tại Khu công nghệ cao (quận 9) để chào mừng thành lập thành phố Thủ Đức.

Như vậy, TP HCM sẽ có 4 điểm bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch 2021. Trong đó, bắn pháo hoa tầm cao tại 2 điểm là đầu hầm Thủ Thiêm (Quận 2) và tòa nhà Landmark 81 cùng khu vực Công viên Central Park (quận Bình Thạnh); bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11) và Khu công nghệ cao (Quận 9). Thời gian bắn là 15 phút, từ 0h đến 0h15' ngày 1/1/2021. Kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Theo UBND TP HCM, tại khu vực đầu hầm Thủ Thiêm sẽ bắn khoảng 1.500 quả pháo tầm cao với 30 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật; tại tòa nhà Landmark 81 cùng khu vực Công viên Central Park sẽ bắn 800 quả tầm cao, 6.200 ống tầm thấp và hỏa thuật; tại Công viên văn hóa Đầm Sen sẽ bắn 90 giàn tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật...

PV