Sáng 8/12, trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp HĐND thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Tô Văn Động cho hay đơn vị đã đề xuất bắn pháo hoa tầm cao 15 phút ở mỗi điểm. Kinh phí 100% xã hội hóa.

leftcenterrightdel
 Hồ Gươm là một trong ba điểm được đề xuất bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch 2021. Ảnh: Giang Huy.

Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cũng đề xuất thành phố có mấy thời điểm nên bắn pháo hoa là ngày Quốc khánh 2/9, kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô 10/10. Tuy nhiên, theo ông Động, việc này còn phụ thuộc vào tình hình kinh tế - xã hội, ví dụ không có dịch bệnh, thiên tai hay kinh tế tăng trưởng tốt.

Liên quan đến tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2021, tại buổi làm việc của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội hôm 30/11, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, năm nay thành phố dự kiến bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán như nhiều năm trước. 30 quận huyện đều có điểm bắn, trong đó 6 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp. Mỗi điểm tầm cao sẽ bố trí 800 quả pháo tầm cao và 60 giàn tầm thấp; tại các điểm tầm thấp bố trí 120 giàn, thời gian bắn 15 phút.

Từ năm 2016, Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch mà chỉ thực hiện vào dịp Tết Nguyên đán. Năm 2016, thực hiện chỉ thị của Ban bí thư yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán để dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, Hà Nội đã không tổ chức. 10 tỷ đồng dự kiến chi bắn pháo hoa được thành phố ủng hộ miền Trung.

Theo VnExpress