Theo đó, 4 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt lần này bao gồm: Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, tọa lạc tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), thuộc tỉnh Nghệ An; Di tích Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc, nằm tại phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình và Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ thuộc xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình.

leftcenterrightdel
 Khu di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc thuộc xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: CTV

Theo quyết định, Phạm vi bảo vệ các di tích được xác định trong biên bản và bản đồ khu vực bảo vệ, đính kèm trong hồ sơ đề nghị xếp hạng. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Chủ tịch UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng sẽ chịu trách nhiệm tổ chức quản lý nhà nước đối với các di tích này theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Đồng thời phải đảm bảo tính chính xác của các số liệu, nội dung và hồ sơ liên quan đến việc đề nghị xếp hạng.

Như Ý