Cuộc thi báo chí “Đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống” được tổ chức trong 5 năm (từ năm 2021 đến năm 2025), chính thức phát động từ ngày 05/01/2021 và kết thúc vào ngày 31/8/2025. Hàng năm, tỉnh Thái Nguyên tiến hành sơ kết, chấm và trao giải cho các tác phẩm đoạt giải của năm. Năm 2025 tổ chức trao giải của năm và tổng kết cuộc thi.

leftcenterrightdel
 
       Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trọng Tài)

Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí của tỉnh, báo chí Trung ương; lực lượng cộng tác viên công tác tại các trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông cấp huyện và các ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh; các tác giả không chuyên là công dân Việt Nam đang công tác, sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn xã hội về nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX; trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

leftcenterrightdel
 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư năm 2024. (Ảnh: Trọng Tài)

Sau 3 năm triển khai, Cuộc thi đã thu hút được đông đảo đội ngũ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh và của Trung ương tham gia với hàng trăm tác phẩm/năm.

Căn cứ tình hình thực tiễn, hàng năm, Ban Tổ chức cuộc thi có định hướng các chủ đề, nội dung cần tập trung tuyên truyền.

Năm 2023, tính từ khi phát động đến ngày 31/12 đã có gần 400 tác phẩm tham gia dự thi ở các loại hình báo chí. Các cơ quan báo chí của tỉnh đã tổ chức chấm sơ khảo và lựa chọn được 120 tác phẩm gửi về Ban Tổ chức cấp tỉnh- tăng 27 tác phẩm so với năm 2022.

Đáng chú ý, số lượng các tác phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương và các Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông cấp huyện tăng lên nhiều hơn so với năm trước.

Theo đó 51 tác phẩm báo chí của các tác giả/ nhóm tác giả thuộc các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã được trao giải với 3 Giải A, 8 Giải B, 12 Giải C và 28 Giải Khuyến khích cho các tác phẩm thuộc 4 loại hình báo in, báo điện tử, truyền hình và phát thanh.

leftcenterrightdel
 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi trao giải cho các tác giả đoạt Giải C. (Ảnh: Trọng Tài)

Cụ thể: Ở thể loại Báo in không có Giải A, có 2 giải B, 3 giải C và 7 giải Khuyến khích;

Với loại hình báo điện tử, Ban Tổ chức quyết định trao giải cho 13 tác phẩm trong đó có 1 Giải A, 2 giải B, 3 Giải C và 7 Giải Khuyến khích.

Ở loại hình tác phẩm truyền hình có 13 tác phẩm đoạt giải với 1 Giải A, 2 Giải B, 3 Giải C và 7 Giải Khuyến khích.

Loại hình tác phẩm phát thanh cũng có 13 giải với 1 Giải A, 2 Giải B, 3 Giải C và 7 Giải Khuyến khích.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn khẳng định: Cuộc thi báo chí “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống” đã quy tụ được nhiều tác giả tham gia, với những tác phẩm báo chí có chất lượng, phản ánh sinh động, trung thực các mặt của đời sống xã hội; phát hiện những nhân tố, vấn đề, sự kiện nổi bật; những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của tỉnh.

Cũng tại Hội nghị, Tỉnh Thái Nguyên đã chính thức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư năm 2024 và Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Nguyên- Thái Nguyên học tập và làm theo lời Bác”.

Trọng Tài