Được biết, tại liên hoan lần này, tỉnh Khánh Hòa cùng với các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên là những địa phương đang nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi Trung bộ đã được UNESCO vinh danh.

Chính vì thế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã đề nghị tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh, thành phố nêu trên sẽ tham gia vào hoạt động này nhằm góp phần bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở cấp quốc gia, quốc tế; trình diễn, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi; nâng cao nhận thức, kỹ năng trình diễn cho cộng đồng chủ thể của di sản…

leftcenterrightdel
 Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài Chòi Trung bộ. Ảnh: Như Ý

Đáng chú ý, tại liên hoan lần này, ngoài di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài Chòi Trung bộ, còn có 14 di sản văn hóa phi vật thể khác đã được UNESCO ghi danh gồm: Nhã nhạc - âm nhạc cung đình triều Nguyễn; không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; dân ca quan họ; hát ca trù của người Việt; hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc; tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ; nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ; hát ví - dặm Nghệ Tĩnh; nghi lễ và trò chơi kéo co; thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ; hát xoan ở Phú Thọ; thực hành then Tày, Nùng, Thái; nghệ thuật xòe Thái; nghề làm gốm của người Chăm.

leftcenterrightdel
 Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật hát quan họ. Ảnh: Như Ý

 

Hữu Hoa