leftcenterrightdel
Luật sư Nguyễn An phát buổi tại buổi lễ. 

Cuốn sách Kỹ năng pháp lý dành cho doanh nhân có độ dày 496 trang (khổ 14,5 x 20,5) do NXB Hồng Đức phát hành.

"Kỹ năng pháp lý dành cho doanh nhân" gồm 16 phần với những vấn đề cơ bản như: Lựa chọn loại hình doanh nghiệp và cách vận hành, Nghĩa vụ các loại thuế khi hoạt động của doanh nghiệp, Trách nhiệm bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp, Luật lao động và hợp đồng, Luật doanh nghiệp và hợp đồng kinh tế, Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh tế, Sở hữu trí tuệ, Pháp luật về Logistics, Luật quảng cáo, Luật đầu tư, Luật đấu thầu, Luật cạnh tranh, Luật phá sản, Luật chứng khoán, Kỹ năng lựa chọn luật sư...

Theo Luật sư Nguyễn An, nhiều doanh nhân mới chỉ ý tưởng hoặc một lợi thế nào đó bắt đầu kinh doanh, lập nghiệp nhưng sự hiểu biết pháp luật doanh nghiệp, dân sự vẫn chưa đầy đủ nên đã mất rất nhiều thời gian, tiền bạc để giải quyết các quyết định sai lầm không đáng có. Họ gần như bị đối phương đánh giá thấp kém hoặc khi ký kết Hợp đồng, thỏa thuận bị họ cho vào bẫy và cuối cùng bị thua lỗ, phá sản. Nhiều doanh nhân  đã bị nhân sự mình quản lý trực tiếp qua mặt, mất tiền bởi không nắm bắt và hiểu biết các quy định, quy trình các công việc hành chính của doanh nghiệp mình đối với các cơ quan nhà nước.

Việc không nắm bắt được các vấn đề pháp lý doanh nghiệp quy định đối với các hoạt động của Doanh nghiệp nên nhiều Doanh nhân đã hoạch định chiến lược, công việc cho Doanh nghiệp bị sai về thời gian, tiến độ dẫn đến việc mất uy tín và hiệu quả không đạt như ý muốn.

Với mong muốn giúp các doanh nhân có thể tự nắm rõ các vấn đề cơ bản đó mà không cần dành nhiều thời gian và tiền bạc để tham vấn luật sư, luật sư Nguyễn An đã tập hợp, tóm tắt lại và cho ra đời cuốn sách Kỹ năng pháp lý dành cho doanh nhân.

Thông qua cuốn sách này, Luật sư Nguyễn An hy vọng rằng, mỗi doanh nhân hãy là những doanh nhân thông thái, hiểu được pháp luật điều chỉnh những vấn đề trong phạm vi kinh doanh của mình để luôn là những doanh nhân phát triển bền vững, sống có đạo đức và không bị người khác lừa chỉ vì những vấn đề pháp luật cơ bản mình chưa biết và quan trọng nhất là “phải hiểu được cuộc chơi và kiểm soát được cuộc chơi”.

Luật sư Nguyễn An tên đầy đủ là Nguyễn Hà An, SN 1976 là chuyên viên tâm lý - pháp lý, thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội.

Tuệ Anh