Theo đó, tại các thư viện công cộng, thư viện trường học sẽ có các hoạt động giới thiệu sách, đọc sách, tọa đàm về sách để thu hút người dân quan tâm hơn tới việc đọc sách.

leftcenterrightdel
Nhiều độc giả đến với Ngày sách Việt Nam 2017. (Ảnh:dantri.com.vn) 

Năm nay, Hội sách chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 diễn ra từ ngày 18 - 22/4 tại công viên Thống Nhất, Hà Nội. Hội sách có 100 gian hàng của gần 80 đơn vị thuộc các nhà xuất bản, công ty phát hành trên cả nước, với khoảng 50.000 tên sách các loại, hàng vạn bản sách với nhiều chủ đề đa dạng. Trong hội sách cũng có các hoạt động giao lưu với các tác giả và 17 sự kiện khác như: thảo luận về khuynh hướng giáo dục hướng ngoại hiện nay ở Việt Nam; Tọa đàm "Thị trường sách tranh Hàn Quốc và Việt Nam"; Chương trình "Bố ơi vì sao"...

Ngoài ra, tại khu vực gian hàng của các đơn vị cũng sẽ có các hoạt động thú vị, hấp dẫn khác như: Chương trình trò chơi tặng quà, thi tô màu, vẽ tranh, giải đố, bốc thăm trúng thưởng, tặng sticker...

Bên cạnh đó, các gian hàng tại Hội sách còn được dàn dựng, trang trí và thiết kế mang tính mỹ thuật cao, nhưng vẫn đảm bảo tính hài hòa và tuân thủ quy chuẩn tổng thể; từ trục chính của Công viên Thống Nhất dẫn đến sân khấu tổ chức lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 5, Ban tổ chức đã bố trí các mô hình, biểu tượng, nhằm giới thiệu các hoạt động tại hội sách tới bạn đọc khắp mọi miền…

PV(tổng hợp)