leftcenterrightdel
   Đường hoa, không gian Tết ở hai bên bờ sông Hàn luôn tấp nập người dân tới vãn cảnh. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Tiết trời ngày đầu năm mới ở Đà Nẵng thuận lợi cho mọi người xuất hành đi chúc Tết họ hàng, hàng xóm, bạn bè, cũng như du xuân, lễ chùa. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Mùa xuân khoác lên khắp nẻo Đà Nẵng những tấm áo rực rỡ sắc màu, khiến cho lòng người thêm phần háo hức, rộn ràng,... (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Thay vì đi du lịch, chọn những khu nghỉ dưỡng hạng sang, người dân Đà Nẵng lựa chọn cùng người thân đi du xuân, tham quan, check in tại đường hoa xuân.
leftcenterrightdel
 Các bạn trẻ cùng nhau lưu giữ khoảnh khắc trong ngày đầu năm mới.(ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Cảnh sắc đường hoa thu hút nhiều người tới tham quan.
leftcenterrightdel
 Trong không khí ngày Tết người dân ai cũng vui tươi, phấn khởi.
leftcenterrightdel
 Cả nhà cùng nhau check in trong ngày đầu năm mới.
leftcenterrightdel
  Cả nhà cùng nhau check in trong ngày đầu năm mới.
leftcenterrightdel
 Hình ảnh linh vật rồng ở bờ tây sông Hàn thu hút nhiều người check-in. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Từ sáng sớm, nhiều ngôi chùa trên địa bàn Đà Nẵng như: Chùa Linh Ứng (quận Sơn Trà), chùa Quán Thế Âm (quận Ngũ Hành Sơn), Bồ Đề (quận Liên Chiểu),... đã có đông đảo phật tử, người dân đi lễ chùa và xin lộc để gửi trao những ước nguyện đầu năm. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Không chỉ đến chùa để cầu xin được bình an, sức khỏe, tài lộc hay việc làm ăn thuận lợi mà nhiều người còn tới chốn tâm linh giúp tinh thần được thanh tịnh và thoải mái nhất. (ảnh: LT) 
leftcenterrightdel
 Lễ chùa đầu năm là mang tính văn hóa dân gian đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người con đất Việt trong dịp đầu năm mới.
leftcenterrightdel
 Sau khi lễ chùa, nhiều người mua lá trầu (cành lộc) lấy may. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Bên cạnh đó có nhiều người thay vì hái lộc cành cây lại mua các món đồ để xin lộc.

 
L.T