    |
 |
| Không gian trưng bày các cột tượng gỗ nghệ thuật dân gian tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám thu hút sự chú ý của người dân và du khách. |
Trưng bày giới thiệu các tác phẩm thể hiện sự giao thoa giữa chiều sâu truyền thống và hơi thở đương đại, khắc họa hình ảnh con ngựa vừa gần gũi, vừa mang tinh thần sáng tạo, đổi mới.
Trong tâm thức người Việt, ngựa từ lâu đã là biểu tượng của sức mạnh, lòng trung thành, sự bền bỉ và tinh thần tiến bước không ngừng. Gắn liền với những cuộc hành trình dài trong lịch sử, hình tượng ngựa còn đại diện cho ý chí vượt khó, khát vọng vươn xa và tinh thần học hỏi bền bỉ của con người.
Đặc biệt, trong năm Bính Ngọ – năm của hành động và chuyển động mạnh mẽ, hình tượng ngựa càng trở nên giàu ý nghĩa, gợi nhắc nội lực, sự bứt phá và quyết tâm đổi mới.
    |
 |
| Nghệ nhân người Tây Nguyên tỉ mỉ điêu khắc gỗ, góp phần gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống. |
Việc lựa chọn Văn Miếu – Quốc Tử Giám làm không gian trưng bày mang nhiều tầng ý nghĩa. Nơi đây không chỉ là biểu tượng của đạo học và truyền thống hiếu học Việt Nam, mà còn là không gian linh thiêng nuôi dưỡng tinh thần lập thân, lập nghiệp.
Trong bối cảnh ấy, hình tượng con ngựa không đơn thuần là biểu trưng cho sức mạnh thể chất, mà còn gợi liên tưởng tới hành trình học tập, rèn luyện bền bỉ và ý chí cống hiến cho xã hội.
    |
 |
| Sự kiện thu hút nhiều bạn trẻ yêu nghệ thuật. Du khách nước ngoài cũng vô cùng thích thú với những sản phẩm điêu khắc làm từ gỗ. |
Thông qua nhiều cách tiếp cận nghệ thuật, từ nghiên cứu văn hóa, hội họa đến sắp đặt sáng tạo, trưng bày “Ngựa về phố” mang đến cho người xem những suy ngẫm mới mẻ về mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản văn hóa và đời sống đương đại.
Hình ảnh con ngựa hiện lên như một biểu tượng chuyển động, thúc giục con người hành động, đổi mới tư duy và không ngừng vươn lên.
    |
 |
| Dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, hình tượng ngựa trở nên gần gũi, sống động hơn. |
Diễn ra từ ngày 8/1/2026 đến hết tháng 3/2026, trưng bày chuyên đề “Ngựa về phố” không chỉ là hoạt động văn hóa mở đầu năm mới, mà còn góp phần lan tỏa các giá trị truyền thống, khơi dậy tinh thần hiếu học, ý chí tiến thủ và niềm tin vào một năm mới mạnh mẽ, bền bỉ và vươn xa.