Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026, vừa tổ chức cuộc họp, do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) Trịnh Thị Thủy- Trưởng Ban Chỉ đạo và ông Nguyễn Long Biên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Tổ chức, đồng chủ trì, nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho sự kiện.

Tại cuộc họp, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) và tỉnh Khánh Hòa cho biết, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26 - 28/6 tại tỉnh Khánh Hòa với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới”.

leftcenterrightdel
 Ngày hội là dịp phô diễn vẻ đẹp văn hóa Chăm. (Trong ảnh là vũ điệu Apsara của đồng bào Chăm). Ảnh: NH.

Ngày hội có sự tham gia của khoảng 700 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Chăm đến từ 7 tỉnh, thành, gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh.

Các hoạt động sẽ được tổ chức tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày triển lãm diễn ra tại khu vực Quảng trường 16 tháng 4 (TP Phan Rang cũ); các môn thể thao, trò chơi dân gian tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao tỉnh.

Báo cáo tại cuộc họp cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội đang được các đơn vị tích cực triển khai theo đúng tiến độ.

leftcenterrightdel
 Một số nhạc cụ truyền thống tiêu biểu của đồng bào Chăm: chiêng, trống paranưng, trống ghinăng. Ảnh: NH.

Bộ VHTTDL đã ban hành các quyết định, kế hoạch tổ chức Ngày hội; thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Hội đồng nghệ thuật; ban hành quy chế, thể lệ các nội dung thi văn hóa, thể thao, du lịch trong khuôn khổ Ngày hội. 

Các đơn vị chức năng thuộc Bộ đã và đang tích cực phối hợp với các địa phương rà soát, hoàn thiện nội dung chương trình nghệ thuật khai mạc, bế mạc; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch cũng như công tác tuyên truyền.

leftcenterrightdel
 Kèn Saranai, nhạc cụ truyền thống của đồng bào Chăm. Ảnh: NH.

Trên cơ sở kế hoạch của Bộ VHTTDL, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở VHTTDL tham mưu ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội; phối hợp với Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam rà soát, hoàn chỉnh kịch bản khai mạc, bế mạc; xây dựng quy chế hoạt động văn hóa, du lịch trong khuôn khổ Ngày hội; dự thảo thiết kế sân khấu chính và không gian trưng bày của các địa phương tham gia.

Sở VHTTDL Khánh Hòa chủ trì, cùng các sở, ngành, địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL để chuẩn bị các điều kiện tổ chức Ngày hội bao gồm tuyển chọn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên; chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm thi đấu; tổ chức tập luyện các nội dung văn hóa, nghệ thuật, thể thao; triển khai công tác tuyên truyền trực quan; chuẩn bị các điều kiện về an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, lưu trú và hậu cần phục vụ các đoàn tham gia.

leftcenterrightdel
 Trình diễn nặn gốm Chăm, vốn vẫn giữ được kĩ thuật truyền thống độc đáo với bệ nặn cố định. Ảnh: Gốm Chăm Đàng Xem.

Tại cuộc họp, đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, cần tăng cường sử dụng hình ảnh, video tư liệu của các địa phương để quảng bá du lịch, kết nối các sản phẩm văn hóa đặc trưng của đồng bào Chăm; đồng thời đề xuất nghiên cứu bố trí không gian tôn vinh nghệ nhân dân gian trong khuôn khổ Ngày hội nhằm tri ân những cá nhân có nhiều đóng góp trong gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội, Nguyễn Long Biên, nhấn mạnh, sự kiện là dịp sinh hoạt văn hóa, chính trị có ý nghĩa quan trọng của cộng đồng người Chăm trên cả nước; vì vậy, tất cả các hoạt động của Ngày hội, đặc biệt là lễ khai mạc, cần có sự tham gia rộng rãi của đồng bào Chăm các địa phương để thể hiện được sự hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc nhất.

leftcenterrightdel
 Sản phẩm gốm Chăm truyền thống. Ảnh: Gốm Chăm Đàng Xem.

Ông Nguyễn Long Biên cho rằng, bên cạnh các hoạt động chính, các hoạt động bên lề cũng cần được quan tâm tổ chức phù hợp, có sự lồng ghép, giao thoa văn hóa giữa các địa phương nhằm tạo nên không gian văn hóa đa dạng nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc Chăm; từ đó đề nghị các tỉnh, thành tham gia Ngày hội cần lựa chọn, giới thiệu những nét văn hóa tiêu biểu nhất, những sản phẩm đặc trưng nhất của địa phương mình; đồng thời xây dựng chương trình tham gia có chất lượng, ý nghĩa, góp phần tạo nên thành công chung của Ngày hội.

PV